Giải trí

CK Sao Mai miền Trung – Tây Nguyên: Dòng dân gian tạo dấu ấn lớn

Đêm CK Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã kết thúc. 9 thí sinh tiếp theo giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2013 đã được tìm thấy.

CK Sao Mai miền Trung – Tây Nguyên: Dòng dân gian tạo dấu ấn lớn

Chủ nhật 14/07/2013 00:41

(VTV News)- Đêm CK Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã kết thúc. 9 thí sinh tiếp theo giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2013 đã được tìm thấy.


Đêm CK Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên vừa kết thúc cách đây ít phút tại thành phố Đà Nẵng. Sau 18 phần trình diễn của 18 thí sinh đại diện cho 3 dòng nhạc, BGK đã tìm ra được 9 thí sinh tiếp theo sẽ có mặt tại vòng chung kết toàn quốc. 9 thí sinh này sẽ tiếp tục thử sức mình cùng các thí sinh khác đến từ 3 khu vực miền Bắc, châu Âu và miền Nam trong tháng 8.Trước khi đêm chung kết diễn ra, dòng dân gian của miền Trung – Tây Nguyên được đánh giá là dòng nhạc có nhiều thí sinh nổi trội nhất. Không chỉ tại Sao Mai năm nay các thí sinh dòng dân gian mới trở nên nổi bật mà trong những năm trước, dân gian vẫn luôn là thế mạnh của các thí sinh khu vực này. Điều đó một lần nữa được khẳng định trong đêm chung kết vừa diễn ra. Những thí sinh dòng dân gian, với những phần trình diễn thuyết phục và khả năng ngang bằng, đã làm cho đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên trở nên đầy tính cạnh tranh và quyết liệt.



Trần Thị Huyền Trang (SBD 234) là một trong 3 đại diện của dòng dân gian khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2013. (Ảnh: VTV News)


So với khu vực miền Bắc, dòng thính phòng của miền Trung – Tây Nguyên không mạnh bằng, tuy nhiên, những thí sinh dòng thính phòng khu vực này cũng đã có những phần thi khá thuyết phục. Những giọng ca sáng được đánh giá cao từ vòng ngoài như Đinh Thị Trang (thí sinh đến từ Nghệ An) vẫn tiếp tục duy trì được phong độ tại đêm chung kết. Cô cùng 2 thí sinh Nguyễn Tuấn Anh và Trần Thị Trang đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để trở thành 3 gương mặt đại diện dòng thính phòng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.Tại dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc có số lượng thí sinh tham gia ít nhất của miền Trung – Tây Nguyên, 3 gương mặt được lựa chọn không gây bất ngờ. Cả 3 thí sinh này đều là những giọng ca tạo được sự chú ý ngay ở vòng chung kết khu vực. Tuy nhiên, trong 3 thí sinh, Y Cel Niê đến từ Đắk Lắk có thể coi là thí sinh nổi trội nhất. Với ca khúc Buôn đôn chiều, thí sinh mang SBD 204 đã thuyết phục được cả khán giả lẫn các thành viên BGK, anh đã có màn trình diễn thật sự bùng nổ.Nhận xét về các thí sinh của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giảng viên, NSƯT Ánh Tuyết – một trong những thành viên BGK, người đã theo sát các thí sinh Sao Mai ở không chỉ khu vực này mà cả khu vực miền Bắc trước đó nói: “Các thí sinh của khu vực miền Trung đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ bài vở cho đến trang phục. Tôi có thể cảm nhận thấy tinh thần cạnh tranh rất quyết liệt ở các em và chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn”.Ngoài chia sẻ trên, NSƯT Ánh Tuyết cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho một số thí sinh rất tài năng nhưng do lựa chọn bài không phù hợp, căng thẳng về tinh thần đã phải dừng cuộc, không thể góp mặt trong đêm chung kết. Nhưng bà cho rằng đây sẽ là kinh nghiệm các thí sinh rút ra cho bản thân. Kinh nghiệm này, theo NSƯT Ánh Tuyết, không chỉ là kinh nghiệm của các thí sinh dừng cuộc thi mà cả với những thí sinh may mắn đi tiếp. Họ có thể nhìn vào đó để đúc rút bài học cho chính mình khi chuẩn bị những phần thi ở vòng tiếp theo.Trong khi đó, bà Huyền Thanh – Trưởng BTC Sao Mai 2013 nói bà thấy các thí sinh tại 3 dòng có sự đồng đều và rất đa sắc. Tuy nhiên, bà đặc biệt dành sự khen ngợi cho các thí sinh tại dòng dân gian.Ca sĩ Quang Hào – giải nhì dòng dân gian của giải Sao Mai 2005 nhận xét về phần thi của 18 thí sinh khu vực miền Trung: “Các bạn bây giờ rất xuất sắc, rất đẹp, so với thời Quang Hào ngày xưa các bạn hơn rất nhiều. Ngày xưa thế hệ Quang Hào không được như các bạn bây giờ. Hy vọng Sao Mai sẽ tìm kiếm được thêm nhiều những giọng ca hay”.Như vậy, với kết quả vừa được công bố trong đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên, danh sách những thí sinh sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc của Sao Mai 2013 cho đến thời điểm này đã tăng lên con số 18. Sau miền Trung – Tây Nguyên, khu vực cuối cùng trong nước sẽ thực hiện vòng tuyển chọn thí sinh là khu vực miền Nam. Cùng thời điểm này, tại khu vực châu Âu, vòng sơ loại khu vực Munich cũng đã chính thức được bắt đầu.Dưới đây là danh sách 9 thí sinh chiến thắng tại đêm chung kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên:Thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất từ khán giả: Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)Dòng thính phòng1. Nguyễn Tuấn Anh (SBD 235)2. Đinh Thị Trang (SBD 205)3. Trần Thị Trang (SBD 224)Dòng dân gian1. Trần Thuỵ Miên (SBD 226)2. Trần Thị Huyền Trang (SBD 234)3. Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)Dòng nhạc nhẹ1. Ngô Thị Thanh Huyền (SBD 207)2. Y Cel Niê (SBD 204)3. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 202)


P.V

– See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/CK-Sao-Mai-mien-Trung-Tay-Nguyen-Dong-dan-gian-tao-dau-an-lon/75702.vtv#sthash.l3NTCFlU.dpuf

Đêm CK Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên vừa kết thúc cách đây ít phút tại thành phố Đà Nẵng. Sau 18 phần trình diễn của 18 thí sinh đại diện cho 3 dòng nhạc, BGK đã tìm ra được 9 thí sinh tiếp theo sẽ có mặt tại vòng chung kết toàn quốc. 9 thí sinh này sẽ tiếp tục thử sức mình cùng các thí sinh khác đến từ 3 khu vực miền Bắc, châu Âu và miền Nam trong tháng 8.Trước khi đêm chung kết diễn ra, dòng dân gian của miền Trung – Tây Nguyên được đánh giá là dòng nhạc có nhiều thí sinh nổi trội nhất. Không chỉ tại Sao Mai năm nay các thí sinh dòng dân gian mới trở nên nổi bật mà trong những năm trước, dân gian vẫn luôn là thế mạnh của các thí sinh khu vực này. Điều đó một lần nữa được khẳng định trong đêm chung kết vừa diễn ra. Những thí sinh dòng dân gian, với những phần trình diễn thuyết phục và khả năng ngang bằng, đã làm cho đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên trở nên đầy tính cạnh tranh và quyết liệt.



Trần Thị Huyền Trang (SBD 234) là một trong 3 đại diện của dòng dân gian khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2013. (Ảnh: VTV News)


So với khu vực miền Bắc, dòng thính phòng của miền Trung – Tây Nguyên không mạnh bằng, tuy nhiên, những thí sinh dòng thính phòng khu vực này cũng đã có những phần thi khá thuyết phục. Những giọng ca sáng được đánh giá cao từ vòng ngoài như Đinh Thị Trang (thí sinh đến từ Nghệ An) vẫn tiếp tục duy trì được phong độ tại đêm chung kết. Cô cùng 2 thí sinh Nguyễn Tuấn Anh và Trần Thị Trang đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để trở thành 3 gương mặt đại diện dòng thính phòng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.Tại dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc có số lượng thí sinh tham gia ít nhất của miền Trung – Tây Nguyên, 3 gương mặt được lựa chọn không gây bất ngờ. Cả 3 thí sinh này đều là những giọng ca tạo được sự chú ý ngay ở vòng chung kết khu vực. Tuy nhiên, trong 3 thí sinh, Y Cel Niê đến từ Đắk Lắk có thể coi là thí sinh nổi trội nhất. Với ca khúc Buôn đôn chiều, thí sinh mang SBD 204 đã thuyết phục được cả khán giả lẫn các thành viên BGK, anh đã có màn trình diễn thật sự bùng nổ.Nhận xét về các thí sinh của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giảng viên, NSƯT Ánh Tuyết – một trong những thành viên BGK, người đã theo sát các thí sinh Sao Mai ở không chỉ khu vực này mà cả khu vực miền Bắc trước đó nói: “Các thí sinh của khu vực miền Trung đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ bài vở cho đến trang phục. Tôi có thể cảm nhận thấy tinh thần cạnh tranh rất quyết liệt ở các em và chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn”.Ngoài chia sẻ trên, NSƯT Ánh Tuyết cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho một số thí sinh rất tài năng nhưng do lựa chọn bài không phù hợp, căng thẳng về tinh thần đã phải dừng cuộc, không thể góp mặt trong đêm chung kết. Nhưng bà cho rằng đây sẽ là kinh nghiệm các thí sinh rút ra cho bản thân. Kinh nghiệm này, theo NSƯT Ánh Tuyết, không chỉ là kinh nghiệm của các thí sinh dừng cuộc thi mà cả với những thí sinh may mắn đi tiếp. Họ có thể nhìn vào đó để đúc rút bài học cho chính mình khi chuẩn bị những phần thi ở vòng tiếp theo.Trong khi đó, bà Huyền Thanh – Trưởng BTC Sao Mai 2013 nói bà thấy các thí sinh tại 3 dòng có sự đồng đều và rất đa sắc. Tuy nhiên, bà đặc biệt dành sự khen ngợi cho các thí sinh tại dòng dân gian.Ca sĩ Quang Hào – giải nhì dòng dân gian của giải Sao Mai 2005 nhận xét về phần thi của 18 thí sinh khu vực miền Trung: “Các bạn bây giờ rất xuất sắc, rất đẹp, so với thời Quang Hào ngày xưa các bạn hơn rất nhiều. Ngày xưa thế hệ Quang Hào không được như các bạn bây giờ. Hy vọng Sao Mai sẽ tìm kiếm được thêm nhiều những giọng ca hay”.Như vậy, với kết quả vừa được công bố trong đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên, danh sách những thí sinh sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc của Sao Mai 2013 cho đến thời điểm này đã tăng lên con số 18. Sau miền Trung – Tây Nguyên, khu vực cuối cùng trong nước sẽ thực hiện vòng tuyển chọn thí sinh là khu vực miền Nam. Cùng thời điểm này, tại khu vực châu Âu, vòng sơ loại khu vực Munich cũng đã chính thức được bắt đầu.Dưới đây là danh sách 9 thí sinh chiến thắng tại đêm chung kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên:Thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất từ khán giả: Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)Dòng thính phòng1. Nguyễn Tuấn Anh (SBD 235)2. Đinh Thị Trang (SBD 205)3. Trần Thị Trang (SBD 224)Dòng dân gian1. Trần Thuỵ Miên (SBD 226)2. Trần Thị Huyền Trang (SBD 234)3. Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)Dòng nhạc nhẹ1. Ngô Thị Thanh Huyền (SBD 207)2. Y Cel Niê (SBD 204)3. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 202)

– See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/CK-Sao-Mai-mien-Trung-Tay-Nguyen-Dong-dan-gian-tao-dau-an-lon/75702.vtv#sthash.l3NTCFlU.dpuf

>> Đến từ Hà Tĩnh: Sao Mai Thùy Dung đẹp dịu dàng cùng yếm thắm


Đêm CK Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên vừa kết thúc cách đây ít phút tại thành phố Đà Nẵng. Sau 18 phần trình diễn của 18 thí sinh đại diện cho 3 dòng nhạc, BGK đã tìm ra được 9 thí sinh tiếp theo sẽ có mặt tại vòng chung kết toàn quốc. 9 thí sinh này sẽ tiếp tục thử sức mình cùng các thí sinh khác đến từ 3 khu vực miền Bắc, châu Âu và miền Nam trong tháng 8.


Trước khi đêm chung kết diễn ra, dòng dân gian của miền Trung – Tây Nguyên được đánh giá là dòng nhạc có nhiều thí sinh nổi trội nhất. Không chỉ tại Sao Mai năm nay các thí sinh dòng dân gian mới trở nên nổi bật mà trong những năm trước, dân gian vẫn luôn là thế mạnh của các thí sinh khu vực này. Điều đó một lần nữa được khẳng định trong đêm chung kết vừa diễn ra. Những thí sinh dòng dân gian, với những phần trình diễn thuyết phục và khả năng ngang bằng, đã làm cho đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên trở nên đầy tính cạnh tranh và quyết liệt.


So với khu vực miền Bắc, dòng thính phòng của miền Trung – Tây Nguyên không mạnh bằng, tuy nhiên, những thí sinh dòng thính phòng khu vực này cũng đã có những phần thi khá thuyết phục. Những giọng ca sáng được đánh giá cao từ vòng ngoài như Đinh Thị Trang (thí sinh đến từ Nghệ An) vẫn tiếp tục duy trì được phong độ tại đêm chung kết. Cô cùng 2 thí sinh Nguyễn Tuấn Anh và Trần Thị Trang đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để trở thành 3 gương mặt đại diện dòng thính phòng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Tại dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc có số lượng thí sinh tham gia ít nhất của miền Trung – Tây Nguyên, 3 gương mặt được lựa chọn không gây bất ngờ. Cả 3 thí sinh này đều là những giọng ca tạo được sự chú ý ngay ở vòng chung kết khu vực. Tuy nhiên, trong 3 thí sinh, Y Cel Niê đến từ Đắk Lắk có thể coi là thí sinh nổi trội nhất. Với ca khúc Buôn đôn chiều, thí sinh mang SBD 204 đã thuyết phục được cả khán giả lẫn các thành viên BGK, anh đã có màn trình diễn thật sự bùng nổ.


Nhận xét về các thí sinh của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giảng viên, NSƯT Ánh Tuyết – một trong những thành viên BGK, người đã theo sát các thí sinh Sao Mai ở không chỉ khu vực này mà cả khu vực miền Bắc trước đó nói: “Các thí sinh của khu vực miền Trung đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ bài vở cho đến trang phục. Tôi có thể cảm nhận thấy tinh thần cạnh tranh rất quyết liệt ở các em và chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn”.


Ngoài chia sẻ trên, NSƯT Ánh Tuyết cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho một số thí sinh rất tài năng nhưng do lựa chọn bài không phù hợp, căng thẳng về tinh thần đã phải dừng cuộc, không thể góp mặt trong đêm chung kết. Nhưng bà cho rằng đây sẽ là kinh nghiệm các thí sinh rút ra cho bản thân. Kinh nghiệm này, theo NSƯT Ánh Tuyết, không chỉ là kinh nghiệm của các thí sinh dừng cuộc thi mà cả với những thí sinh may mắn đi tiếp. Họ có thể nhìn vào đó để đúc rút bài học cho chính mình khi chuẩn bị những phần thi ở vòng tiếp theo.


Trong khi đó, bà Huyền Thanh – Trưởng BTC Sao Mai 2013 nói bà thấy các thí sinh tại 3 dòng có sự đồng đều và rất đa sắc. Tuy nhiên, bà đặc biệt dành sự khen ngợi cho các thí sinh tại dòng dân gian.


Ca sĩ Quang Hào – giải nhì dòng dân gian của giải Sao Mai 2005 nhận xét về phần thi của 18 thí sinh khu vực miền Trung: “Các bạn bây giờ rất xuất sắc, rất đẹp, so với thời Quang Hào ngày xưa các bạn hơn rất nhiều. Ngày xưa thế hệ Quang Hào không được như các bạn bây giờ. Hy vọng Sao Mai sẽ tìm kiếm được thêm nhiều những giọng ca hay”.


Như vậy, với kết quả vừa được công bố trong đêm chung kết miền Trung – Tây Nguyên, danh sách những thí sinh sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc của Sao Mai 2013 cho đến thời điểm này đã tăng lên con số 18. Sau miền Trung – Tây Nguyên, khu vực cuối cùng trong nước sẽ thực hiện vòng tuyển chọn thí sinh là khu vực miền Nam. Cùng thời điểm này, tại khu vực châu Âu, vòng sơ loại khu vực Munich cũng đã chính thức được bắt đầu.


Dưới đây là danh sách 9 thí sinh chiến thắng tại đêm chung kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên:


Thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất từ khán giả: Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)


Dòng thính phòng


1. Nguyễn Tuấn Anh (SBD 235)


2. Đinh Thị Trang (SBD 205)


3. Trần Thị Trang (SBD 224)


Dòng dân gian


1. Trần Thuỵ Miên (SBD 226)


2. Trần Thị Huyền Trang (SBD 234)


3. Trần Thị Bạch Trà (SBD 219)


Dòng nhạc nhẹ


1. Ngô Thị Thanh Huyền (SBD 207)


2. Y Cel Niê (SBD 204)


3. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 202)


PV


P/s: Hà Tĩnh đã có 2 Sao Mai vào chung kết toàn quốc đó là:


Trần Thuỵ Miên và Thuỳ Dung


>> Đến từ Hà Tĩnh: Sao Mai Thùy Dung đẹp dịu dàng cùng yếm thắm

VTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP