Kỳ Anh

“Chôm” gần 400 ngàn USD, tài xế xe khách lĩnh án 13 năm tù

Vào khoảng 20h ngày 6/8/2013, Trần Hậu Thọ điều khiển xe ô tô mang BKS 38B-001.35 của Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Hồng Hà (Kỳ Anh) đi từ Hà Nội về Kỳ Anh. Đến 23h cùng ngày, Thọ cho xe dừng lại ở trước quán nem Anh Dân (Thanh Hóa) để khách xuống mua nem.

Sáng ngày 27/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Hậu Thọ (SN 1968, trú tại Kỳ Phong, Kỳ Anh) về tội “trộm cắp tài sản”.

`Chôm` gần 400 ngàn USD, tài xế xe khách lĩnh án 13 năm tù

Do có ý định lấy trộm tài sản từ trước nên Thọ mở cốp xe lấy trộm một gói hàng, trong đó có 395.176 USD (tương đương 8.334.261.840 đồng) của Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung (Hà Nội) gửi cho Doanh nghiệp vàng bạc Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trả giá cho hành vi của mình, Thọ phải đối mặt với mức án 13 năm tù giam.

Thùy Dương/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP