Thế giới

Chính quyền ông Trump cân nhắc tác động của thuế quan, có nhắc Việt Nam

Ứng viên chức đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết sẽ có đánh giá và yêu cầu các quốc gia đang mất cân bằng thương mại với Washington có động thái cải thiện.

Ứng cử viên Jamieson Greer cho vị trí đại diện thương mại Mỹ trong chính quyền Trump 2.0 - Ảnh: REUTERS

Ứng cử viên Jamieson Greer cho vị trí đại diện thương mại Mỹ cho biết mức thuế phổ quát ít nhất 10% lên hàng hóa của các đối tác thương mại đang được nghiên cứu, đồng thời đề cập đến Việt Nam là một trong những quốc gia đang có tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ.

Thuế quan phổ quát đang được nghiên cứu

Trả lời phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện Mỹ ngày 6-2, ông Jamieson Greer, ứng cử viên của Tổng thống Donald Trump, cho vị trí đại diện thương mại Mỹ, cho biết việc áp dụng thuế quan phổ quát cần được nghiên cứu thêm, nhằm đánh giá tác động của nó đối với tình trạng thâm hụt thương mại đang gia tăng của Mỹ.

Ông Greer nói tuyên bố áp dụng mức thuế phổ quát ít nhất 10% của ông Trump sẽ được xem xét theo bản ghi nhớ thương mại hôm nhậm chức, trong đó có yêu cầu về một báo cáo trước ngày 1-4, theo Reuters.

Ứng viên cho vị trí đại diện thương mại Mỹ nói thêm báo cáo này sẽ bao gồm việc xem xét tác động của tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Washington.

Theo đó, số liệu vừa được công bố cho thấy thâm hụt thương mại Mỹ trong năm 2024 đạt mức kỷ lục 1.200 tỉ USD, trong bối cảnh lượng hàng nhập khẩu tăng vọt.

"Một phần của câu hỏi là chúng ta muốn thâm hụt thương mại lớn đến mức nào, vì thâm hụt thương mại phần lớn cho thấy việc các ngành sản xuất (của Mỹ) đã chuyển ra nước ngoài", ông Greer trả lời Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ.

"Một mức thuế phổ quát là điều cần được cân nhắc và nghiên cứu để xem nó có thể đảo ngược xu hướng thâm hụt, cũng như tình trạng việc làm bị chuyển dịch sang nước ngoài này", ông Greer nói thêm.

Việt Nam có thể là mục tiêu

Chia sẻ cùng quan điểm với Đại diện thương mại mỹ Robert Lighthizer dưới thời chính quyền Trump 1.0, ông Greer theo đuổi chính sách giảm thâm hụt thương mại và bình đẳng đối với các đối tác thương mại Mỹ.

Ông Greer nhấn mạnh thâm hụt thương mại giữa Mỹ và một số quốc gia đang gia tăng là "một vấn đề lớn", bao gồm Việt Nam, nơi đang có các rào cản thương mại thuế quan và phi thuế quan cao.

Theo dữ liệu do Chính phủ Mỹ công bố hôm 5-2, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Việt Nam đã tăng 18% trong năm 2024 lên 123,5 tỉ USD.

Reuters nhận định nguyên nhân một phần cho sự gia tăng này đến từ việc nhiều doanh nghiệp đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh thuế quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Kể từ khi tái đắc cử, ông Trump đề cập ông sẽ đánh thuế lên hàng hóa của nhiều quốc gia, nhưng chưa nhắc cụ thể đến Việt Nam.

Trong bối cảnh ông Trump đánh thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc, và đe dọa đánh thuế 25% lên hàng hóa Canada và Mexico, chuyên gia về chính sách thương mại Deborah Elms của quỹ Hinrich nhận định ông Trump "vẫn bị ám ảnh bởi thâm hụt thương mại", và Việt Nam có thể trở thành mục tiêu bị áp thuế.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico về nguy cơ mất cân bằng thương mại với Mỹ.

Ông Greer cho biết nếu được xác nhận, ông sẽ "trong thời gian ngắn" đánh giá các hoạt động thương mại không công bằng của các quốc gia đang có sự mất cân bằng thương mại lớn với Mỹ, và giải thích với các nước này rằng nếu họ muốn tiếp cận thị trường Mỹ, họ cần có sự tương hỗ tốt hơn với Washington.

Tác giả: Nghi Vũ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP