Pháp luật

Cháu đâm chú tử vong vì bị nhắc nhở nhậu

Thấy cháu và bạn nhậu lâu, người chú nhắc nhở nhưng cháu không nghe, còn tức giận sát hại chú dã man...

Ngày 26-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Dương (18 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Dương tại tòa ngày 26-9. Ảnh: CT

Theo cáo trạng, từ năm 2000, Lê Văn Dương về sống cùng ông nội và chú ruột là Lê Văn Thọ ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Khoảng 21 giờ ngày 22-4-2017, Dương cùng năm người bạn ngồi uống rượu tại bàn đá cặp hàng ba nhà ông Thọ. Ông Thọ cùng một người bạn uống rượu phía sau bếp, cách chỗ Dương 5m.

Đến 23 giờ, bạn ông Thọ đi về. Ông Thọ ra bàn Dương nói, “Giờ này khuya rồi, tụi mày nghỉ đi, nhậu bắt đèn sáng trưng tốn tiền tao”. Dương trả lời “con nhậu chút nữa rồi nghỉ”. Nghe vậy, hai người trong nhóm nhậu của Dương đi về còn ông Thọ đi ra ngoài.

Đến 0 giờ 30 ngày 23-4, ông Thọ về nhà thấy Dương vẫn còn ngồi nhậu với bạn nên chửi thề: “tụi mày giờ này còn chưa nghỉ nữa, sao còn ngồi hoài” rồi đi ra sau bếp.

Dương nói: “Bạn bè ngồi chơi mà chú Năm chửi hoài”. Nói xong, Dương dùng tay gạt hết bát đĩa trên bàn xuống rồi đi ra sau bếp chỗ ông Thọ đứng.

Ông Thọ thấy Dương liền chửi thề, dùng tay đánh một cái vào mặt cháu. Dương định đánh lại chú mình thì được ba người bạn nhậu can ra bàn đá giữ lại. Ông Thọ đi theo. Dương vùng vẫy thoát ra, lấy một mảnh dĩa (đĩa) vỡ dưới nền khoảng 15cm, mũi nhọn tấn công liên tiếp. Ông Thọ bỏ chạy ra sau bếp khoảng 5m thì ngã gục xuống đất, tử vong sau đó.

Kết luận giám định cho thấy, ông Thọ chết do choáng mất máu cấp sau đứt thủng động mạch cảnh trái.

Kết luận giám định về độ tuổi cho thấy, tại thời điểm giám định, tháng 6-2017, Dương có độ tuổi từ 16 năm 8 tháng đến 17 năm 2 tháng.

Tác giả: NHẪN NAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP