Trong nước

Chân dung 5 Chủ tịch UBND tỉnh, thành được bổ nhiệm năm 2022

Năm 2022, có 5 Chủ tịch UBND tỉnh, thành được điều động, bổ nhiệm gồm: Hà Nội, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên và Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng: Ngày 18/11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Đoàn Anh Dũng- Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đoàn Anh Dũng (45 tuổi) quê ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từng công tác tại tỉnh Nghệ An. Từ 2006 đến tháng 11/2022, ông Dũng công tác tại Ủy ban kiểm tra Trung ương (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XIII từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2022).

Ngày 11/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định cho ông Đoàn Anh Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên UBKT Trung ương để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn: Ngày 18/11, tại Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh ngày 20/6/1969, quê quán Hà Nội, trình độ thạc sĩ tín dụng, có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính. Ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tài chính), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2022, ông Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 11/2022, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Ngày 19/9, tại kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Gia Lai đã bầu ông Trương Hải Long - phó bí thư Tỉnh ủy - giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Trương Hải Long (46 tuổi, quê quán xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị; đã kinh qua chức vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (từ tháng 10/2017), Thứ trưởng Bộ Nội vụ (từ tháng 6/2021). Ông Long được điều động giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2021 - 2026) để thay ông Võ Ngọc Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn: Ngày 19/9, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2016) đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 8/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Ngày 22/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là thạc sỹ kinh tế, cử nhân ngành tài chính - kế toán. Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau như: chuyên viên, Chánh Văn phòng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ 12/2018 đến 8/2020, ông giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Thành ủy Hà Nội, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.


Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP