Can Lộc

Can Lộc: Giành quyền chở đất, đánh tài xế chấn thương

Theo ông Nguyễn Viết Lộc, Trưởng Công an xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), công an xã đang phối hợp với Công an huyện Can Lộc điều tra làm rõ vụ dùng súng uy hiếp, đánh người nhập viện vừa xảy ra trên địa bàn.


Theo hồ sơ, rạng sáng 30-7, anh Nguyễn Viết Vinh đang điều khiển xe tải biển số 38N-1926 chạy từ quốc lộ 1A về xã Gia Hanh. Khi vừa đến đường cầu Sông Mới (thuộc xã Vượng Lộc) thì xe anh Vinh bị một người đàn ông lái xe ô tô màu đen mang biển số 52X-4239 bất ngờ dừng chặn lại.


Người đàn ông cầm một khẩu súng ngắn nhảy lên cabin xe tải chĩa vào đầu anh Vinh đe dọa bắn. Sau đó người này dùng báng súng đánh mạnh vào đầu anh Vinh chảy máu và xô ngã anh Vinh xuống đường hành hung.



Nhận tin báo, Công an xã Vượng Lộc đã có mặt tại hiện trường đưa anh Vinh đi cấp cứu và trình báo công an huyện. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị tụ máu ở mang tai trái, bị thương ở vùng đầu, bầm tím bả vai…


Theo ông Lộc, người đe dọa hành hung tài xế Vinh là Nguyễn Viết Hùng (còn tên gọi khác là Hùng Hạnh), nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc tranh giành chở đất cung cấp cho nhà máy gạch tại xã. Trước đó, chiều 29-6-2012, ông Hùng từng cho người mang theo mã tấu, ống tuýp sắt đi trên ba xe ô tô vào xóm Mới (xã Vượng Lộc) đánh bị thương anh Phan Văn Chiến và anh Đào Văn Thắng cũng do giành quyền chở mối đất. Vụ việc này, Công an huyện Can Lộc cũng lập hồ sơ xử lý ông Hùng, nay ông lại tiếp tục đánh người bị thương…


D.DOANH

PLTP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP