Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Triệt phá ổ nhóm “lô đề” lớn bắt 20 đối tượng

Chiều tối ngày 21/01/2015 Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán 2015, Công an huyện Cẩm Xuyên đã Tiến hành bắt quả tang 03 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trái phép, đồng thời triệu tập 17 thư ký ghi lô đề trái phép có liên quan để điều tra làm rõ. Thu giữ 29 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

HT24H Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình vào lúc 18h ngày 21/01/2015 đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện cẩm Xuyên đã bắt quả tang 03 đối tượng Tôn Thị Thanh (SN 1975), Nguyễn Thị Hiền (SN 1978), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1979) đều trú quán tại xã Cẩm nhượng huyện Cẩm xuyên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô-đề trái phép, đồng thời điều tra mở rộng triều tập làm rõ 17 thư ký ghi lô-đề trên địa bàn xã Cẩm Nhượng, trong đó Tôn Thị Thanh là chủ Lô – đề, còn Nguyễn Thị Hiền là người được Thanh thuê đi gom các  bảng đề ở  các thư ký.

Tang vật bị thu giữ

Khi bắt quả tang lực lượng công an đã thu giữ trong trong người đối tượng Tôn thị Thanh 18 bảng đề có ghi số lô đề, 01 điện thoại Nokia dùng để trao đổi lô-đề, 01 xe máy FUTURE neo màu đen bạc, 29 triệu đồng. Qua khám xét Công an huyện Cẩm Xuyên còn thu giữ thêm nhiều bảng, sổ ghi lô đề từ những thời gian trước đó và một số tang vật có liên quan. Theo tài liều điều tra ban đầu chủ lô đề là Tôn Thị Thanh từ đầu năm 2014 đã thuê một số đối tượng, chủ yếu làm nghề buôn bán trên địa bàn xã Cẩm Nhượng làm thư ký ghi lô đề, hàng ngày số đối tượng này ghi đề xong thì Thanh trực tiếp hoặc Hiền gom về và được Thanh trả phần trăm (hoa hồng) theo tỷ lệ.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tú Oanh – Công an huyện Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP