Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: 1 đêm bắt 3 đối tượng mua bán pháo trái phép

Ngày 8/1/2017 vừa qua, lực lượng Công an huyện đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 03 vụ – 03 đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 25kg pháo nổ cùng các tang vật có liên quan.

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán Đinh Dậu, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên lại “nóng lên”. Pháo các loại thường được sản xuất ở Trung Quốc rồi vận chuyển sang Lào, qua Cửa khẩu Cầu Treo vào tỉnh ta, tuồn về các huyện thị. Nhiều trường hợp đi xuất khẩu lao động ở các nước trong khu vực Đông Nam Á (Lào, Thái Lan) khi về quê ăn tết lợi dụng vận chuyển pháo để bán, sử dụng. Ngoài ra, ở các xã ven biển như Cẩm Hòa, Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng, một số thuyền đánh cá vận chuyển pháo từ Quảng Ninh đưa về địa bàn để tiêu thụ… Các đối tượng thường dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ. Chúng thường ngụy trang kỹ bằng cách đóng pháo bằng các loại bao bì, cho vào balô, túi xách, vali…; chọn thời điểm đêm khuya để giao, nhận hàng; nhận tiền một nơi, giao hàng ở một địa điểm khác.

Tuy nhiên với quyết tâm cao độ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén trong “cuộc chiến” với nạn pháo lậu, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, để nhân dân vui tết, đón xuân an bình.  Đặc biệt ngày 8/1/2017 vừa qua, lực lượng Công an huyện đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 03 vụ – 03 đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 25kg pháo nổ cùng các tang vật có liên quan. Điển hình vào lúc 0h30, ngày 8/1/2017, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Cẩm Thạch, lực lượng Công an huyện đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (Sinh năm 1980, trú tại Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 10 hộp pháo loại 36 quả, trọng lượng 15kg. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, y khai: Số pháo trên y mang đi bán cho một người tên T, khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến cận kề, dự báo trong thời gian tới, tình hình vận chuyển, mua bán, tàng trữ các loại pháo nổ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn vấn nạn này, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên đã và đang đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, để nhân dân đón một mùa xuân mới bình an./.

KHÁNH CHI

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP