Vòng quay Thể thao

Bốc thăm BK Cup C1: Duyên nợ ngút trời

Chiều nay 12/4 (18h), UEFA sẽ tổ chức bốc thăm các cặp bán kết Champions League mùa giải 2012/13 giữa 4 CLB có rất nhiều duyên nợ.

Real, Barca, Bayern, Dortmund là 4 cái tên rất xứng đáng lọt vào bán kết Champions League mùa giải năm nay sau khi đã trình diễn phong độ thuyết phục xuyên suốt từ vòng bảng. Sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra với những lá thăm chứa đựng may rủi, nhưng dù kết quả bốc thăm có ra sao, chắc chắn NHM sẽ được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn với rất nhiều mối duyên nợ giữa 4 đội bóng hay nhất châu Âu hiện nay.


Real – Barca, Bayern – Dortmund: Hận thù trăm năm


Không cần nói nhiều, nếu các cặp bán kết là cuộc chiến nội bộ giữa Real – Barca (Tây Ban Nha), Bayern – Dortmund (Đức) chắc chắn sẽ cực kì hấp dẫn. Và như vậy sẽ không có chuyện chiếc Cup Champions League danh giá đương nhiên thuộc về người TBN hoặc người Đức, bởi trận chung kết là cuộc đọ sức giữa 2 đại diện thuộc Liga và Bundesliga.


Nhưng khoan hãy nói về trận chung kết tại sân Wembley vào ngày 25/5 tới, nếu lá thăm run rủi khiến Real tái đấu Barca, Bayern hội ngộ cùng Dortmund thì sẽ là những trận đấu kinh thiên động địa bởi sự thù hận trăm năm giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá TBN cũng như giữa 2 đội bóng lớn nhất nước Đức. Đặc biệt, với những món nợ thêm chồng chất ở mùa giải năm nay thì màn tái đấu càng được quan tâm nhiều hơn.



Với Siêu kinh điển Real – Barca, dù họ đã gặp nhau tổng cộng 6 lần ở mùa giải năm nay nhưng El Clasico chưa bao giờ nhàm chán, nhất là với những kết quả gần đây. Real là đội thất thế tại Liga, nhưng trong những cuộc đối đầu trực tiếp trong năm 2013 bầy Kền kền trắng mới là đội chiếm ưu thế với những chiến thắng liên tục trước gã khổng lồ xứ Catalunya. Cụ thể, Real MOUdrid đã chiến thắng xứng đáng ở 2 lần đối đầu gần nhất tại lượt về bán kết Cup nhà Vua và lượt về Liga. Tính ra, trong 6 lần đối đầu ở mùa giải năm nay, Real đã thắng tới 3, hòa 2 và chỉ thua có 1 (2 siêu Cup TBN, 2 bán kết Cup nhà Vua, 2 Liga).


Cặp Bayern – Dortmund cũng có nhiều duyên nợ không kém. Sau 2 năm phải núp bóng Dortmund, Hùm xám đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải năm nay để khẳng định vị thế số 1 tại Đức. Sau khi mở màn mùa giải bằng thắng lợi 2-1 trước Dortmund ở trận tranh Siêu Cup nước Đức, Bayern đã cho đội bóng vùng Ruhr “hít khói” tại Bundesliga bằng chức vô địch sớm tới 6 vòng đấu. Ngoài ra, cũng chính Hùm xám xứ Bavaria là đội đã loại Dortmund tại Cup quốc gia Đức (1-0). Chính vì thế, để trả hết các món nợ ở mùa giải năm nay, không còn cách nào khác là thầy trò HLV Klopp sẽ phải đánh bại Bayern nếu có cơ hội đụng độ để tránh khỏi một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận.


Video những khoảnh khắc ấn tượng của Real, Barca, Bayern, Dortmund tại Champions League mùa giải 2012/13:



Real – Dortmund, Barca – Bayern


Không phải Barca, Dortmund mới là đội bóng gây ra được nhiều sự khó chịu nhất cho Real từ đầu mùa giải khi 2 đội đọ sức ở vòng bảng. Lối chơi tấn công đầy nhiệt huyết mà HLV Klopp xây dựng cho các học trò đã khiến Real của Mourinho buộc phải chấp nhận kết quả thua trên sân khách và hòa trên sân nhà ở vòng bảng một cách tâm phục khẩu phục (2-1 và 2-2). Vì thế, nếu có dịp gặp lại, chắc chắn bầy Kền kền trắng sẽ rất khao khát trả món nợ đã vay Dortmund.


Thi đấu rất thành công tại Champions League mùa giải năm nay, Bayern nổi lên là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng nếu chẳng may gặp Barca, Hùm xám sẽ phải chứng minh rất nhiều điều. Bayern là đội bóng chơi tấn công rất tốt, nhưng ai cũng hiểu chơi đôi công với Barca chẳng khác gì tự sát, điều mà Hùm xám xứ Bavaria đã quá thấu hiểu khi bị Barca “làm gỏi” tại tứ kết mùa giải 2008/09 (4-0 tại Nou Camp và 1-1 tại Allianz Arena).


 - 2


Nếu gặp lại Bayern, Real sẽ rất quyết tâm trả món nợ đã vay ở mùa giải năm ngoái


Real – Bayern, Barca – Dortmund


Chắc chắn, Mourinho và các học trò chưa thể quên được thất bại trước Bayern tại bán kết mùa giải trước trên loạt đá luân lưu 11m. Lần thứ 3 liên tiếp giúp đội bóng Hoàng gia TBN lọt vào bán kết (lần thứ 7 với Mou), vì thế Mourinho đang rất khao khát “phá dớp” để giúp Los Blancos tiến gần hơn tới giấc mơ Decima (10 lần vô địch Champions League), đồng thời thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay Hùm xám ở mùa giải năm ngoái.


Còn với Barca, nếu lá thăm đưa họ gặp Dortmund thì đây được coi là một may mắn bởi dẫu sao thầy trò HLV Klopp vẫn bị đánh giá thấp nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết. Tuy nhiên, với hàng thủ chắp vá hiện nay thì các cule có lý do để lo lắng cho gã khổng lồ xứ Catalunya, nhất là khi Blaugrana phải đối đầu với một đội bóng có lối chơi tấn công biến ảo như Dortmund.

Real, Barca, Bayern, Dortmund đã 57 lần lọt vào bán kết Cup1/Champions League


Theo thống kê, Real (24), Bayern (15), Barca (14), Dortmund (4) đã có tất cả 57 lần lọt vào bán kết Cup C1/Champions League. Ngoài Real, Barca, Bayern là những vị khách quen thuộc thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Dortmund mới góp mặt ở vòng 4 CLB mạnh nhất châu Âu.


Real, Barca, Bayern, Dortmund kiếm được gần 100 triệu euro


Với việc lọt vào bán kết, Real, Barca, Bayern, Dortmund đã thu về gần 100 triệu euro. Cụ thể, Dortmund là đội kiếm được nhiều nhất với 25,2 triệu euro. Barca và Bayern cùng kiếm được 24,7 triệu euro. Còn Real thấp hơn một chút với 24,2 triệu euro.


Bốc thăm bán kết Europa League


Cùng với lễ bốc thăm bán kết Champions League, UEFA cũng sẽ tiến hành bốc thăm bán kết Europa League giữa 4 CLB: Chelsea, Benfica, Basel và Fenerbahce.



Thanh Vân

Khám Phá

  Từ khóa: Bayern , Barca , Champions league

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP