Can Lộc

Biểu dương 2 người dân quên mình cứu rừng Ngã Ba Đồng Lộc

Vụ cháy rừng gần Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho địa phương mà còn khiến nhiều người dân bị thương trong khi nỗ lực dập lửa.

Ông Trần Đình Việt, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sáng 11/7, đoàn công tác của huyện Can Lộc đã có mặt tại hai xã Mỹ Lộc và Đồng Lộc tiến hành đo đếm số diện tích rừng bị hủy hoại và truy tìm nguyên nhân xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy rừng vào chiều tối ngày 10/6.
Một đêm sau khi đám cháy tại xã Đồng Lộc được khống chế, lửa vẫn còn cháy âm ỉ tại một số gốc thông
Một đêm sau khi đám cháy tại xã Đồng Lộc được khống chế, lửa vẫn còn cháy âm ỉ tại một số gốc thông
Theo ông Việt, khi đoàn công tác của huyện có mặt, dù các vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, nhưng một số gốc thông vẫn còn âm ỉ cháy. Lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp thủ công để dập lửa, triệt tiêu hẳn mầm lửa có thể bùng phát các vụ cháy mới.
Bước đầu diện tích rừng bị thiệt hại trong cả hai vụ cháy được xác định khoảng hơn chục ha, trong đó thiệt hại nặng nhất là tại xã Mỹ Lộc với 4,7 hecta rừng thông đang trong độ tuổi thu hoạch bị thiêu trụi. Ngoài thiệt hại về tài sản trên đất, vụ cháy đã khiến 2 người dân bị bỏng trong quá trình tham gia dập lửa cứu rừng, đó là ông Đặng Ngọc, SN 1954, xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc và anh Trần Tuấn Cường ở xóm Mới, xã Xuân Lộc.
Ngay trong sáng nay đoàn công tác của huyện Can Lộc đã tiến hành thăm hỏi, biểu dương những người dân bị thương trong quá trình dập lửa cứu 2 vụ cháy rừng nêu trên.
Một đêm sau khi đám cháy tại xã Đồng Lộc được khống chế, lửa vẫn còn cháy âm ỉ tại một số gốc thông
Đại diện chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc biểu dương ông Đặng Ngọc, xã Mỹ Lộc, bị thương trong lúc tham gia dập lửa cứu rừng
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tại huyện Can Lộc điều tra xác minh.
Anh Tấn – Xuân Sinh
 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP