Formosa xả thải

Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống bão số 14 ở Nghi Xuân

Sáng ngày 9/11 năm 2013 lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão và di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn đã đến Huyện Nghi, làm việc với địa phương đồng chí đã đánh giá cao trong công tác phòng chống bão của huyện Nghi Xuân, đã chỉ đạo các lực luợng trực tiếp phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương 10 xã ven biển, là nơi sẽ chịu ảnh hưởng nặng của bão. Với tinh thần đó Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Lạch Kèn đã chủ động triển khai 45 đồng chí cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn, phối hợp với địa phương tập trung tuyên truyền kêu gọi 641 tàu thuyền của địa phương và một số tàu ngoại tỉnh vào vị trí neo đậu an toàn; bên cạnh đó giúp nhân dân giằng buộc lại nhà cửa, đưa vật chất, tài sản của gia đình đến nơi an toàn; đồng thời vận động nhân dân di dời đến các địa điểm tránh, trú bão an toàn, tính đến 16h ngày 10/11/2013, 6.898 người dân trong vùng nguy hiểm sẽ được di dời đến địa điểm an toàn. Đ/c Nguyễn Thanh Bình, UVTƯ Đảng, BT Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống bão huyện Nghi XuânTrước đó do tình hình diễn biến phức tạp của bão sô 14 có tên (Haiyan), sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền trung nước ta. Tối ngày 08/11/2013 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, do đồng chí Thượng tá Võ Trọng Hải Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn đã trực tiếp xuống các đơn vị cơ sở tuyến biển kiểm tra và triển khai Kế hoạch, phương án phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất khi bão đổ bộ vào đất liền.Bộ chỉ huy yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai lực luợng, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã biên phòng triển khai các phương án phòng chống bão. tập trung tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn và tàu thuyền ngoại tỉnh nhanh chóng vào nơi tránh trú bão an toàn, giúp dân chằng chéo nhà của, di dời dân ở vùng nguy hiểm về nơi an toàn, đồng thời chủ động phòng chống bão tại đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị vũ khí, vật chất đảm bảo…


Nguyễn Văn Vững

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP