Xã hội

Bị phát hiện "xe dù", tài xế đâm nát xe máy, gãy chân nạn nhân, rồi bỏ trốn

Chiều 17/11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - cho biết, đã tìm được tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ, mang BKS Thừa Thiên - Huế, đã đâm nát xe máy và gãy chân người điều khiển xe, sau đó bỏ trốn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Nguyễn Đình Dũng (trú Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển ô tô 75A - 088.35, là người đã đâm ông Phạm Xuân Thủy (SN 1968, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên chiểu). Ông Thủy là tài xế xe khách tuyến Huế - Đà Nẵng.

Trước đó, chiều tối 16/11, các tài xế xe khách Huế - Đà Nẵng phát hiện xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner 75A - 088.35 có hành vi bắt khách lẻ, bán vé như xe khách tuyến cố định (xe dù) chạy hướng từ Huế vào Đà Nẵng nên điện báo cho ông Thủy chạy ra xem xe đó là xe nào, chạy hướng nào để báo cáo cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật, phá vỡ sự cạnh tranh công bằng của các xe khách tuyến cố định.

Chiếc xe máy của ông Thủy điều khiển bị đâm nát bét

Khoảng 19h cùng ngày, ông Thủy điều khiển xe máy chạy ra đường Nguyễn Tất Thành nối dài quan sát thì bị xe ô tô này đâm văng lên lề, khiến chiếc xe máy nát bét, ông Thủy bị gãy xương đùi phải, rách chân trái.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô điều khiển xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng xác minh phương tiện gây tai nạn.

Còn ông Thủy bị gãy chân

Qua điều tra, Công an xác định tài xế ô tô ở Huế nên phối hợp với Công an Huế truy tìm đối tượng. Đến sáng 17/11, lực lượng chức năng đã tìm được tài xế Nguyễn Đình Dũng (trú Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là người điều khiển ô tô BKS 75A - 088.35, đưa về Công an quận Liên Chiểu để làm việc.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ giấy tờ, phương tiện, lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP