Pháp luật

Bị đuổi đánh, nam thanh niên rơi từ bức tường cao 5 m

Đang ngồi uống trà sữa cùng bạn, Vương bị Lê Khắc Kỳ Dương cùng đồng bọn xông vào quán đuổi chém. Nạn nhân bỏ chạy và rơi từ bức tường cao 5 m xuống mương nước rồi tử vong.

Ngày 6/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của Nguyễn Văn Vương (22 tuổi, ở huyện Đại Lộc).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.Đ.


Khoảng 23h50 ngày 5/2, Vương cùng bạn uống nước tại quán trà sữa ở xã Đại Cường thì bị Lê Khắc Kỳ Dương (21 tuổi, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng một số thanh niên kéo đến đánh.

Thấy vậy, Vương bỏ chạy ra sau quán thì nhóm của Dương mang hung khí đuổi theo chém và khiến nạn nhân rơi từ bức tường cao khoảng 5 m xuống mương nước.

Rạng sáng 6/2, không thấy Vương quay lại nên người bạn ra sau quán nước tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phong tỏa hiện trường điều tra án mạng. Cảnh sát đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Khắc Kỳ Dương.

Xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (chấm đỏ), nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP