Pháp luật

Bé gái 10 tuổi tử vong bất thường, cổ có vết cắt

Phát hiện cháu L. bị thương, cổ chảy nhiều máu nghi do bị cứa, người dân đã đưa cháu đi cấp cứu nhưng không kịp.

Tối 23/9, Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ bé gái 10 tuổi ở xã Văn Luông tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện khoảng 8h30 sáng cùng ngày 23/9. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị L. (SN 2008, trú tại xã Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ).

Mọi người phát hiện cổ cháu L. chảy nhiều máu nghi do bị cứa nên nhanh chóng đưa đi viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé gái tử vong sau đó.

Trước cái chết bất thường của L., người thân cháu bé đã báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Ông Tân Khai Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông - xác nhận sự việc trên và cho biết, nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Văn Luông đã báo cáo tới Công an huyện Tân Sơn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Hồng, gia đình anh Nguyễn Văn T. (bố cháu L.) có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng ly hôn đã vài năm nay. Em của cháu L. được gửi tại làng trẻ SOS tỉnh Phú Thọ, còn cháu L. ở với chú, bác trong gia đình.

Ở địa phương, anh T. được nhận xét hay rượu chè. Cách đây một thời gian, anh này đi làm phu hồ, mới về nhà được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP