Tin trong nước

Bắt quả tang cơ sở nhúng sầu riêng vào hóa chất

Để sầu riêng mau chín, cơ sở ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) nhúng loại trái cây này vào hóa chất trước khi bán ra thị trường.

Sầu riêng sau khi nhúng hóa chất tại cơ sở ông Trọng bị tịch thu. Ảnh: Hoài Thanh

Sầu riêng sau khi nhúng hóa chất tại cơ sở của ông Trọng. Ảnh: Hoài Thanh

Kiểm tra cơ sở thu mua trái cây của ông Hoàng Văn Trọng ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) chiều 31/8, cơ quan chức năng phát hiện nhiều công nhân đang nhúng sầu riêng chưa chín vào một thùng dung dịch màu vàng.

Ông Trọng cho biết, chất để nhúng sầu riêng là bột nghệ và phân bón lá được mua tại các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường. Sầu riêng xanh được nhúng vào hóa chất sẽ mau chín.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản niêm phong, thu giữ hơn 2 tấn sầu riêng bị nhúng hóa chất; 13 chai thuốc đặc trị nấm; 4 chai phân bón lá cao cấp; một số can hóa chất và nhiều bao giấy chứa bột màu vàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 89 kg bao bì, nhãn mác có chữ Trung Quốc.

Những thùng sầu riêng nhúng hóa chất có nhãn mác chữ Trung Quốc. Ảnh: Hoài Thanh

Những thùng sầu riêng nhúng hóa chất có nhãn mác chữ Trung Quốc. Ảnh: Hoài Thanh

Địa điểm thu mua sầu riêng này có trụ sở ở tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang, hoạt động từ cuối tháng 7.

Hoài Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP