Sau hai tháng xác lập chuyên án, theo dõi, tối 24-6, Cơ quan Công an TP Vinh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Tuấn Anh (36 tuổi) tự Mai “con”, trú tại xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.Khi thấy công an, Mai “con” vội vàng ôm gói ma túy lao chạy ra cửa sau để vứt xuống cống nhằm phi tang. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát kịp thời khống chế, bắt giữ Mai.


Phạm Thị Tuấn Anh (tự Mai “con”) khi bị bắt giữ. Ảnh: Bình Lam

Khám xét nơi ở của Mai “con”, công an thu giữ năm gói ma túy đá (trọng lượng 300 gam) 1.000 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp), 80 gam ketamin, một khẩu súng ngắn hiệu RG 88 cùng 5 viên đạn, 5 điện thoại di động và 350 triệu đồng.

Bước đầu, Mai khai nhận thời gian qua đã móc nối với các đối tượng ở TP Hải Phòng, Hà Nội để thiết lập đường dây đưa ma túy vào Nghệ An, Hà Tĩnh tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại nhà Mai “con”. Ảnh: Bình Lam

Bản thân Mai đã có tới 3 tiền án về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đ.LAM/PLO