Pháp luật

Bắt đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp

Bị vây bắt khi vận chuyển 8.000 viên ma túy, Nguyễn Thanh Hải (trú tỉnh Hà Tĩnh) đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng...

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải cùng tang vật vụ án.

Ngày 7/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 2/9, tại đường liên xã thuộc địa phận xóm 4, xã Quỳnh Giang, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải khi đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 40 gói nilon bên trong chứa hơn 8.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, 1 gói ma tuý đá có trọng lượng 0,65g, 1 xe ô tô và 3 điện thoại di động.

Quá trình bắt giữ, đối tượng Hải chống đối quyết liệt, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triển khai, bố trí lực lượng bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn.

Đối tượng Lương Văn Lĩnh tại cơ quan điều tra.


Được biết, đây là đối tượng nằm trong chuyên án mà trước đó Công an huyện Quỳnh Lưu đã khám phá, bắt giữ 4 đối tượng; thu giữ 102,2 gam heroin, 12.205 viên ma tuý tổng hợp và 2,355 gam ma tuý dạng đá.

Các đối tượng bị bắt trước đó bao gồm: Cao Văn Đức (SN 1994), Phạm Văn Giáp (SN 1994), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994, đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) và Lương Văn Lĩnh (SN 1997, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông).

Trong đó, Lương Văn Lĩnh là đối tượng cầm đầu đường dây. Quá trình vây bắt, đối tượng này rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP