Can Lộc

Bắt đối tượng làm chứng minh nhân dân giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bằng đang giao chứng minh nhân dân giả cho một đối tượng tại đường Lê Hồng Phong, TP Vinh. Lực lượng Công an đã bắt giữ và phối hợp với Công an TP Vinh lập hồ sơ đấu tranh đối tượng.

Ngày 2-1, Công an TP Vinh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bằng SN 1977, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh và Đào Thanh Xuân, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
Đối tượng Nguyễn Thị Bằng.
Đối tượng Nguyễn Thị Bằng.

Đấu tranh bước đầu, Nguyễn Thị Bằng khai nhận, thời gian qua đã thường xuyên cấu kết với Đào Xuân Thanh để thuê làm giả chứng minh nhân dân nếu có khách yêu cầu, sau khi làm xong gửi xe ô-tô khách từ Can Lộc ra TP Vinh cho Bằng.

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng đã làm giả chứng minh nhân dân cho rất nhiều trường hợp với giá từ 2 – 2,2 triệu đồng.

Lực lượng Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đào Xuân Thanh, qua đó phát hiện, tạm giữ một máy vi tính và USB mà đối tượng sử dụng để làm giả tài liệu. Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Bằng, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ thêm một số tài liệu liên quan.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

MINH THƯ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP