Tin thế giới

IS bắt cóc 300 người của công ty xi măng Syria

IS lợi dụng cuộc nội chiến ở Syria đã hoành hành ở nhiều khu vực. Ảnh minh họa:WSJ

Khoảng 300 công nhân và nhà thầu của công ty Al-Badieh bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ hôm qua.
is-bat-coc-300-nguoi-cua-cong-ty-xi-mang-syria

Một nguồn tin giấu tên của Bộ Công nghiệp Syria xác nhận các phiến quân đã bắt giữ những người này tại nhà máy gần thủ đô Damascus, hãng tin nhà nước Syria Arab News Agency cho biết.

Nadim Kreizan, quan chức địa phương, cho hay các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy khoảng 125 người bị đưa lên xe buýt đi về phía khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

Nhà máy xi măng nằm ở Al-Dhmeir, thị trấn cách Damascus khoảng 48km về phía đông bắc.

Trong khi đó, ông Ramdi Abdulrahman, người đứng đầu Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), cho biết khoảng 150-250 công nhân mất tích.

Vị trí thị trấn Dmeir, Syria. Đồ họa: Google Maps.

Vị trí thị trấn Dmeir, Syria. Đồ họa: Google Maps.

Cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria đã khiến 250.000 người thiệt mạng, hơn một triệu người bị thương và khoảng 11 triệu người mất nhà cửa, CNN dẫn số liệu từ Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho hay.

Ông Staffan de Mistura, phái viên của LHQ về Syria cho biết các bên liên quan dự kiến tham gia cuộc hòa đàm vào tuần tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Khánh Lynh

  Từ khóa: Syria , công ty , bắt cóc , IS , xi măng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP