Trong nước

Báo động tệ nạn cờ bạc có chiều hướng gia tăng

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp. Nhiều ổ nhóm tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, liên huyện đã hình thành và hoạt động hết sức tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng công nghệ tin học như: Internet, máy vi tính, điện thoại di động, fax…hoặc nguỵ trang dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau để hoạt động. Địa điểm tổ chức thường được bố trí ở những căn nhà kiên cố, có camera theo dõi, hoặc những nơi hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực đồi núi dễ tẩu thoát khi bị phát hiện vây bắt.


Nhiều sới bạc, các đối tượng còn mang theo cả vũ khí “nóng”, hung khí nguy hiểm sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an. Tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề đã dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như: Hoạt động như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội.


Đặc biệt, vào thời điểm sau Tết Nguyên đán Tân Mão, lợi dụng lúc nông nhàn và các hoạt động lễ hội đầu năm, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc, lô đề không chỉ xảy ra ở thành phố, thị xã mà còn xâm nhập ở các vùng nông thôn, miền núi. Tại các địa phương diễn ra lễ hội, đền chùa, lợi dụng du khách thập phương đến du xuân, trẩy hội, nhiều đối tượng cờ bạc đã tụ tập về đây tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như vui chơi trúng thưởng, đỏ đen…


Trước tình hình đó, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, giáo dục răn đe, phát động quần chúng nhân dân tố giác phát hiện các đối tượng có biểu hiện cờ bạc. Mặt khác, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội; kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động vui chơi, giải trí kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, tổ chức cờ bạc trá hình, góp phần phục vụ nhân dân, du khách tham gia lễ hội an toàn, lành mạnh.


Theo số liệu thống kê, trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh nhiều vụ án hình sự, đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong đó đặc biệt là triệt xóa nhiều ổ nhóm cờ bạc, được dư luận quần chúng ghi nhận và đánh giá cao. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 11 – 17/4 vừa qua, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã phát hiện và bắt giữ 7 vụ, 77 đối tượng đánh bạc, trong đó có 3 ổ nhóm đánh bạc với số lượng tiền lớn, như: Công an Nghi Xuân bắt 1 vụ, 35 đối tượng, thu giữ 142 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ô tô, 5 mô tô, 15 ĐTDD, Công an Vũ Quang bắt 1 vụ 7 đối tượng, thu giữ gần 65 triệu đồng và 207 USD, Công an Can Lộc bắt 1 vụ 15 đối tượng, thu giữ gần 16 triệu đồng…

Công an huyện Vũ Quang triệt phá ổ bạc lớn

Cần tiền đánh bạc, không ít kẻ đã liều mình phạm tội


Qua các vụ đánh bạc mà lực lượng Công an triệt xóa cho thấy, đối tượng tham gia đánh bạc trong một ổ nhóm đông, thường từ chục người trở lên. Thành phần tham gia cũng phong phú, từ nông dân, thanh niên đến cả học sinh, sinh viên, đặc biệt là có nhiều đối tượng đánh bài chuyên nghiệp, hoạt động lưu động để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Đối tượng trong các ổ nhóm có cả nam và nữ, có đối tượng tổ chức đánh bạc, đối tượng đánh bạc, đối tượng cho vay nặng lãi… Tất cả tạo thành một “ê kíp” hòan hảo trong việc tổ chức đánh bạc.


Theo Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân – đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tại địa bàn xã Xuân Đan, bắt 35 đối tượng – thì đối tượng đánh bạc trong sới bạc này không chỉ ở trên địa bàn Nghi Xuân, mà còn nhiều đối tượng khác ở TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh… Sau khi đã “tàn canh” ở nhiều địa điểm khác nhau, chúng thành lập “sới” khác để hoạt động. Thời điểm, địa điểm chúng thay đổi thường xuyên, lúc sáng sớm, lúc giữa trưa, đến cả canh ba, canh tư. Nhiều lần, lực lượng Công an mật phục, vây bắt, nhưng không phải lần nào cũng thành công.


Đặc biệt hơn, có nhiều vụ án trộm cắp, cướp tài sản… mà lực lượng Công an đã đấu tranh khám phá, nhiều đối tượng khai nhận, sau khi lấy được tài sản thường đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và nướng vào chiếu bạc để làm “bác thằng bần”. Thua cờ bạc lại tiếp tục trộm cắp tài sản. Từ cái vòng luẩn quẩn đó, hai đối tượng Nguyễn Anh Ngọc (SN1983) ở xóm Vũ Kỳ, xã Đồng Thành và Nguyễn Viết Đồng (SN1983) ở xóm 3B, xã Tăng Thành, cùng huyện Yên Thành (Nghệ An) đã trở thành thủ phạm gây ra hơn 100 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Hồng Lĩnh khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” trong thời gian vừa qua.


Điều 248, 249 – Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam đã quy định chặt chẽ các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, tệ nạn đánh bạc vẫn đang diễn ra từng ngày, từng giờ, việc đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm này của lực lượng công an vẫn chỉ là một biện pháp đấu tranh với tội phạm này.


Thiết nghĩ, đã đến lúc, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần mạnh tay hơn nữa để đẩy lùi, bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, không để kéo theo những hệ lụy do “bác thằng bần” gây ra.


Xuân Lý

Baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP