Tuỳ bút Quê hương

Ba khẩu súng của liệt sĩ Phan Đình Linh

Tại Nhà truyền thống Trường Đại học Chính trị hiện đang trưng bày 3 khẩu súng của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Phan Đình Linh, sinh năm 1944, quê ở xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nguyên học viên của nhà trường.

Ba khẩu súng là 3 loại vũ khí gắn liền với quá trình học tập, chiến đấu của liệt sĩ Phan Đình Linh; là hiện vật quý để các thế hệ học viên Trường Đại học Chính trị học tập, tu dưỡng và noi theo tấm gương quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, sáng tạo của người cán bộ chính trị quân đội.

Khẩu súng AK thứ nhất mang số hiệu 1908593 (khẩu trên cùng trong ảnh) được biên chế cho đồng chí Linh dùng để học tập tại nhà trường từ 10-1976 đến 12-1978. Quá trình ở nhà trường, gắn bó với khẩu súng này, đồng chí Linh đã học tập rèn luyện cho bản thân không chỉ giỏi về CTĐ, CTCT mà còn tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu.

Ba khẩu súng của liệt sĩ Phan Đình Linh được trưng bày tại Nhà truyền thống Trường Đại học Chính trị.

Đến đầu năm 1979, khóa học của đồng chí Linh được tổ chức đi thực tập tại một đơn vị ở phía Bắc đúng vào thời điểm nổ ra chiến tranh biên giới. Bấy giờ, nhiều học viên cuối khóa đang làm nhiệm vụ thực tập đều hăng hái cầm súng trực tiếp chiến đấu cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị sở tại. Trên cương vị Chính trị viên (thực tập) Đại đội 10, Trung đoàn 677, đồng chí Linh đã chỉ huy bộ đội chốt giữ và chiến đấu ở Điểm cao 815 (một điểm cao có giá trị chiến thuật). KhẩuAK thứ hai (khẩu ở giữa trong ảnh) được đồng chí Linh sử dụng trong quá trình chỉ huy bộ đội và thực hành chiến đấu. Với khẩu súng này, đồng chí đã tiêu diệt nhiều quân địch.

Khẩu súng thứ ba là súng B40 mang số hiệu 5896, được đồng chí Linh trực tiếp sử dụng hiệu quả trong chiến đấu bảo vệ biên giới. Là Chính trị viên đại đội, đồng chí Linh vận dụng khá linh hoạt kiến thức CTĐ, CTCT và kiến thức quân sự được trang bị ở nhà trường vào chiến đấu, nhờ đó, đồng chí đã chỉ huy bộ đội đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch, lập nhiều chiến công tiêu biểu.

Trong đợt thực tập đó, đồng chí Linh cùng 21 học viên khác đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên mảnh đất biên cương phía Bắc Tổ quốc. Sau khi đồng chí Linh hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 đã dùng 2 khẩu súng của Chính trị viên đại đội tiếp tục chiến đấu.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP