Xã hội

2 mẹ con trong vụ phóng hỏa nhầm ở Đồng Nai đã tử vong

Sau nhiều ngày điều trị vì bị bỏng, 2 mẹ con bà Nở đã tử vong. Nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ phóng hỏa nhầm, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bà Bùi Thị Nở (43 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi, con bà Nở) đã tử vong. Riêng ông Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, chồng bà Ánh) đã qua cơn nguy kịch.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 23/4, tại một căn nhà trọ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi đó, ông Ánh cùng vợ con đang ngủ thì bị phóng hỏa. Ba nạn nhân bị bỏng nặng, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội Giết người.

Bạch Ngọc Minh bị khởi tố về tội giết người. Ảnh: Công an cung cấp.


Theo cảnh sát, Minh có quan hệ tình cảm với chị M. (từng ở cùng khu trọ với ông Ánh). Sau khi chia tay, Minh và chị M. xảy ra mâu thuẫn. Bị can từng dọa giết cả nhà người yêu cũ.

Rạng sáng 23/4, Minh mang xăng đến khu nhà trọ của người yêu cũ. Tuy nhiên, nghi phạm không biết chị M. đã dọn đến nơi khác. Nghĩ nhà trọ mà ông Ánh đang thuê là nơi chị M. ở, nghi phạm phóng hỏa khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Tác giả: Thuận Lâm

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP