Xã hội

1 học sinh lớp 2 bị xe khách cán tử vong trên đường đi học

Do tránh vũng nước trên đường Quốc lộ 1, em Phúc bị một xe khách cán tử vong tại chỗ.

Sáng 6-5, trên Quốc lộ (QL)1 đoạn qua huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 2 tử vong tại chỗ khi đang trên đường đi học.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 6-5, em Lê Hoài Phúc, (ngụ xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) là học sinh lớp 2, trường Tiểu học Mỹ Đức Tây được cha mẹ đưa đi học bằng xe gắn máy hướng từ cầu Mỹ Thuận về huyện Cái Bè.

Khi vừa qua cầu Mỹ Đức Tây do tránh vũng nước trên mặt đường QL1 nên cha của Phúc điều khiển xe gắn máy lách qua làn phía trái đường. Đúng lúc này, chiếc ô tô khách 63B-01090 chạy tuyến Gò Công – Cà Mau đang lưu thông chiều ngược lại đã tông vào xe gắn máy.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Cú va chạm mạnh, khiến em Lê Hoài Phúc bị thương nặng, tử vong tại chỗ. Riêng cha và mẹ em Phúc đi cùng xe thoát nạn. Sau vụ tai nạn giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông và điều tiết giao thông thông khu vực xảy ra ùn tắc. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: ĐÔNG HÀ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP