Xã hội

Xuống hầm tàu bốc cá, 5 người ngạt khí nguy kịch

Sau khi tàu cập bến, anh Đức xuống hầm tàu bốc cá lên bờ thì bị ngạt khí ngất xỉu. 4 ngư dân khác thấy vậy xuống cứu người cùng bị ngạt khí.

Thông tin từ Khoa hồi sức tích cực chống độc (BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An) cho biết, 5 ngư dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhập viện điều trị trong tình trạng ngạt khí độc nặng.

Ngư dân bị trúng khí độc nhập viện cấp cứu

Theo đó, sau một tuần đánh cá ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trưa 26/5, các ngư dân lái tàu quay trở về Nghệ An. Sau khi cập bến, anh Nguyễn Ngọc Đức (trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) xuống hầm tàu sâu khoảng 3m để bốc cá lên bán thì bị ngạt khí, ngất xỉu.

Thấy anh Đức bị ngất, 4 ngư dân đã cùng xuống hầm tàu cứu anh Đức thì tất cả cùng bị ngạt khí.

Sau khi được người dân phát hiện, 5 nạn nhân ngạt khí đã được đưa đi cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực chống độc.

Đến hôm nay, có 2 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, 3 ngư dân còn lại sức khỏe đang dần bình phục.

Được biết, khi đánh cá trên biển, do thời tiết nắng nóng không có đá lạnh nên các ngư dân phải đổ cá xuống hầm tàu. Khí độc có thể được tạo ra từ cá phân hủy ủ lại cùng với gỗ dưới hầm tàu.

Tác giả: Phạm Tâm – Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Tàu cá , Nghệ An , khí độc , ngạt khí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP