Xã hội

Xe khách biển Lào húc bay xe tải: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Lái xe Nguyễn Văn Dũng bị mắc kẹt trong cabin hơn 2 giờ đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Lái xe Nguyễn Văn Dũng sau khi được đưa ra khỏi ghế lái đã tử vong trên đường tới bệnh viện. (Ảnh:T.H)

Theo thông tin PV Báo Giao thông mới nhận được: Nạn nhân thứ 3 trong vụ TNGT giữa xe khách biển Lào và xe tải ở đường Hồ Chí Minh (Quảng Bình) đã tử vong. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An). Anh Dũng vừa là lái xe, cũng là em trai của chủ xe.

Ông Nguyễn Văn Hồng - bố của anh Dũng cho biết: Sau tai nạn xảy ra, Dũng vẫn tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt trên ghế lái. Phải mất hơn 2 tiếng mọi người mới đưa được Dũng ra bên ngoài để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Dũng đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Như vậy, đến thời điểm này, vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong và 3 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. 3 người tử vong gồm lái xe Nguyễn Văn Dũng (1982, Diễn Tháp, Diễn Châu); anh Đậu Xuân Quyền (1985, Diễn Tháp, Diễn Châu) và anh Lưu Xuân Trình (1978, Yên Thành).

Như tin đã đưa, vào lúc 1h sáng 20/3, tại Km 975+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc đia phận Tiểu khu Dũng Cảm, thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết, 4 người bị thương. Vào thời điểm này chiếc khách biển số Lào: UN 2796, do tài xế Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, đã đâm thẳng vào chiếc xe tải đang sang đường mang BKS 37C-201.98, do tài xế Lê Văn Trung (29 tuổi, quê xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế xe khách cùng 3 hành khách được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP