Xã hội

Xe khách tông xe máy trên quốc lộ, 3 học sinh thương vong

Khoảng 0 giờ 45 phút rạng sáng ngày 9/3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trong xảy ra trên đường quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe khách chạy với tốc độ cao tông thẳng vào xe máy chở 3 học sinh đang qua đường khiến 2 em chết tại chỗ, học sinh còn lại bị thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Điểu Hiển (19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), điều khiển xe máy mang biển số 93P2 - 030.11 chở phía sau Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Hoài Thương (16 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Cả 3 đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Tây Ninh. Khi đi đến đường giao nhau giữa đường quốc lộ 14 và đường Lê Duẩn (thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài), Hiển điều khiển xe máy chở Hiền và Thương băng qua đường để vào đường Lê Duẩn.

Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị qua đường, do không chú ý quan sát nên xe máy của 3 học sinh này đã bị chiếc xe khách loại 52 chỗ ngồi mang biển số 37B - 013.00 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông với tốc độ cao trên đường quốc lộ 14 theo hướng ngược lại tông thẳng trực diện ngang hông xe máy. Cú tông quá mạnh khiến cả Hiển cùng 2 nữ sinh ngồi phía sau bị văng mạnh khỏi xe máy, bắn văng ra phía trước hàng chục mét, chiếc xe máy cũng bị xe khách kéo lê dưới gầm trước. Vụ tai nạn khiến Hiển và Thương tử vong tại chỗ, Hiền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng rất nguy kịch.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cảnh sát giao thông, công an thị xã Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đậu Tất Thành

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP