Xã hội

Xe đầu kéo tự trôi khiến trung tá biên phòng tử nạn

Tài xế nổ máy chiếc đầu kéo rồi đi rửa tay khiến chiếc xe này trôi vào bốt gác ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Trung tá biên phòng tử nạn do xe đầu kéo tự trôi vào bốt gác. Ảnh: QH

Khoảng 17h ngày 17/7, xe đầu kéo biển Đà Nẵng kéo theo rơ moóc khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), bất ngờ hỏng máy. Tài xế Mai Nhật Minh (32 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) dừng xe và tự khắc phục sự cố.

Khi sửa xong, tài xế Minh nổ máy rồi ra nơi khác để rửa tay thì chiếc xe tự trôi vào bốt gác của lực lượng biên phòng ở cửa khẩu. Trung tá Lê Quang Trung (48 tuổi, trú xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang làm nhiệm vụ bên trong bốt gác, không phát hiện sự việc, nên bị cuốn vào gầm xe.

Thời điểm này trời mưa to khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Trung tá Trung được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong trên đường. Anh Trung mới lên nhận công tác ở cửa khẩu khoảng hai tháng.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: xe đầu kéo , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP