Hương Khê

Xã Gia Phố: Con Bí thư xã được chỉ định thầu còn làm sai thiết kế

Sau 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gặt hái được nhiều kết quả, cơ sở vật chất hạ tầng khang trang. Đằng sau sự phát triển chung còn nhiều sai phạm. Một số cán bộ lợi dụng chức quyền hống hách, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, người dân khiếu kiện, tố cáo bị trù dập, bôi nhọ. Một số vụ tham nhũng được giám sát, thanh tra, đưa ra ánh sáng cũng chỉ như “nước đổ lá khoai”. Người dân vẫn than phiền, làm đơn tố cáo…

>> Hương Khê: Quan thầu xây dựng, Nhà nước mất tiền, dân rơi lệ

Ông Dương Văn Khẩn, cựu Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm 3, xã Gia Phố cho biết: Xã miền núi Gia Phố có 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo. Nhân dân đoàn kết, yêu nước, được Đảng, Nhà nước  tặng Huân chương Lao động Hạng 2 và 3, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kì đổi mới… Nhờ vậy xã được Nhà nước chọn làm điểm mẫu, hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng. Việc nhân dân, con em, cán bộ xã đứng ra đảm nhiệm thi công, tưởng như một cuộc cách mạng lớn, thế nhưng, “cái tầm, cái tâm” của quan xã đã đánh mất ý chí, lòng dân.

Ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phố cho rằng, công trình người thân, con mình đảm nhiệm đạt chất lượng tốt. Các công trình nhà thầu ở tỉnh, địa phương khác đến làm kém chất lượng nhiều. Vậy nhưng, các công trình người thân, con ông Lương nhận thầu chất lượng còn kém hơn nhiều. Đơn cử một số như: Công trình đường giao thông liên thôn xóm Phố Hòa đi xóm Nhân Phố, mã số 7290962, có tổng kinh phí 2.786.732.000 đồng, không làm đúng thiết kế, cống hộp 6 cái chỉ làm 1 cái. Có những cống để ống bi cũ không làm, nền đường mới làm 2 năm đã hỏng nặng. Riêng công trình này có thể thất thoát hơn 1 tỉ đồng.

Tuyến đường nội đồng xóm 4 đi xóm 7, mã dự án 7362191, tổng dự toán 2.364.265.000 đồng. Theo thiết kế 1,9km, chỉ làm 1,3km, hồ sơ thanh toán đúng 1,9km. Hỏi 0,6km không làm, thất thoát xấp xỉ 700 triệu đồng vào túi ai? Tuyến đường giao thông nông thôn xóm 4 do Giáo họ Hòa Nam cùng 2 xóm 3 và 4 làm mà UBND xã lợi dụng thanh toán tiền. Đơn trước nhân dân tố cáo, Báo Người cao tuổi lên tiếng, xã tổ chức hội đồng lập hồ sơ giả để lừa gạt người dân, đối phó với đoàn kiểm tra và nhà báo. Đến nay huyện vẫn chưa đối thoại với người dân có đơn tố cáo, có công văn trả lời để công dân và bạn đọc Báo Người cao tuổi biết. Những hành động thật đáng trách, mặc dù xã đã quyết toán 959.967.000 đồng và đã lấy từ Kho bạc Nhà nước để bỏ túi riêng 611.116.000 đồng. Đến ngày 5/7/2013 còn thanh toán chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình đường giao thông nông thôn xóm 4 xã Gia Phố, 4 triệu đồng qua chuyển khoản, chuyển tiền điện tử.

Ông Võ Quang Hoan, xóm Phố Hòa, xã Gia Phố chỉ con đường được Giáo họ Hòa Nam kêu gọi lòng hảo tâm xây dựng, vậy mà chính quyền xã quyết toán 959 triệu đồng.
Ông Võ Quang Hoan, xóm Phố Hòa, xã Gia Phố chỉ con đường được Giáo họ Hòa Nam kêu gọi lòng hảo tâm xây dựng, vậy mà chính quyền xã quyết toán 959 triệu đồng.

Nhiều mô hình trang trại đầu tư như hộ ông Ái, ông Lan từ 200 – 400 triệu đồng. Tại sao đến nay các mô hình lại vườn không, nhà trống “tiền mất tật mang”. Ông Lan kí Kho bạc 400 triệu đồng làm mô hình, chỉ nhận được 7 – 8 chục con lợn, quy ra tiền 100 triệu đồng. Số tiền 630 triệu đồng hỗ trợ tăng trưởng đàn hươu, (hươu đực 3 triệu đồng/con, hươu cái 2 triệu đồng/con), hiện nay còn được bao nhiêu con? Có người còn mượn cớ thành viên HTX trang trại chăn nuôi đa con, được Trung ương tặng Bằng khen. Hỏi HTX này ở đâu, có những ai?

Để thực hiện đúng chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương chỉ đạo hoặc trực tiếp về đối thoại cùng người dân. Sớm làm sáng tỏ việc Công ty TNHH Xây dựng Hương Trí xây dựng các công trình kém, chất lượng, tham ô, lãng phí. Chỉ rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp xã trong việc lợi dụng, dung túng con cháu mình và một số mô hình, công trình sai, kém hiệu quả. Thu hồi tiền, trả đúng địa chỉ người dân làm có hiệu quả và giữ uy tín cho Đảng và Nhà nước.

 Trần Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP