Xã hội

Vụ công an lái ô tô tông 7 xe máy: 'Không có chuyện lấy xe tang vật đi nhậu gây tai nạn'

Theo Đại tá Quang, do cán bộ công an không quen số tự động của xe và phải tránh xe phía trước nên xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người đưa tin

Đại tá Lê Minh Quang (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) thông tin trên báo VnExpress, người lái xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Yaris mang BKS 83A-054.75 gây tai nạn ở góc đường Hai Bà Trưng giáp Trần Minh Phú (phường 1, TP.Sóc Trăng) chiều 12/11 là cán bộ công an.

Theo ông Quang, chiếc xe này trước đó bị bắt giữ vào rạng sáng 12/11, do chở hơn 5.000 gói thuốc lá lậu ở huyện Long Phú, Sóc Trăng. Sau đó, xe được đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế ở đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP.Sóc Trăng.

Báo Dân Việt dẫn lời Đại tá Quang cho hay, thấy việc để xe ở Phòng Cảnh sát Kinh tế không đảm bảo an toàn nên một cán bộ công an đã lái xe qua trụ sở Công an tỉnh để tạm giữ. Trên đường đi, do không quen số tự động, cộng thêm việc phải tránh xe phía trước nên đã xảy ra tai nạn.

"Xe của người dân bị hỏng thì mình sửa chữa, bồi thường chứ không có chuyện cán bộ lấy xe tang vật đi nhậu, say rượu gây tai nạn", báo Zing.vn dẫn lời ông Quang.

Nguồn trên dẫn lời anh Nguyễn Phú Vinh (37 tuổi) cho hay, vợ anh là người đứng tên sở hữu chiếc xe BKS 83A-054.75 và vợ chồng anh cho thuê xe tự lái.
Anh Vinh chia sẻ trên báo Người lao động, tối 11/11, vợ chồng anh cho một người đàn ông thuê xe tự lái đi công chuyện, sau đó xe bị cảnh sát kinh tế bắt giữ vì chở thuốc lá lậu.

Ảnh: Người lao động

Trước đó, chiếc xe Toyota Yaris đã tông trúng 7 xe máy dựng trước cửa hàng đồ chơi trẻ em ở đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng. Xe sau đó húc vào cột điện và dừng lại.

Tại hiện trường, theo mô tả của báo Dân Việt, hai người bị thương ở chân phải đi cấp cứu, nhiều xe máy và ô tô hư hỏng nặng.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nói với báo Zing, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ. Trong số các xe máy bị tông thì 3 xe hư hỏng, 4 xe trầy xước, còn ô tô Toyota Yaris hỏng phần đầu.

(Tổng hợp)

Tác giả: T.Công

Nguồn tin: Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP