Trong nước

Viện phó Viện kiểm sát huyện bị khai trừ khỏi Đảng vì nhận hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát huyện Tân Châu (Tây Ninh) vừa bị khởi tố, đồng thời bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ 2.500 USD của một bị can.

Viện phó Viện kiểm sát huyện Tân Châu, Tây Ninh bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin trên TTXVN, chiều 9/8, Bí thư Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết Huyện ủy vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ 2.500 USD.

Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng được ban hành cùng ngày với quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Đặng Trường An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, sinh năm 1981, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về tội nhận hối lộ với số tiền 2.500 USD của ông C.V.T (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, báo Thanh Niên cho hay, chiều 2/8, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (khu vực phía Nam) đã bắt quả tang ông Đặng Trường An nhận hối lộ 2.500 USD tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Ông An bị xác định đã nhận tiền của ông C.V.T, là một bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” mà Viện KSND H.Tân Châu đang thụ lý. Bị can An nhận tiền với “lời hứa” sẽ giúp ông T. “được hưởng án treo”.

Sau khi xảy ra vụ việc "nhận hối lộ", các vụ án mà ông Đặng Trường An phụ trách xử lý, đều bị đưa vào diện rà soát.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP