Quốc hội khóa XIV

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội kiểm tra công tác bầu cử tại Thạch Hà

Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hà Tĩnh, chiều 5/5 đoàn công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Uỷ viên hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban bầu cử huyện Thạch Hà và kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại thôn Bùi Xá, xã Phù Việt.

Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Nam Hồng; Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Từ Văn Diện.

hatinh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Hà về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đến kiểm tra công tác lập, niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và danh sách cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của xã Phù Việt, đồng thời lưu ý địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi khi đi bầu cử; tránh tình trạng cử tri đi bỏ phiếu thay, phấn đấu đạt 100% cử tri đi bầu.

Tiếp đóChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Thạch Hà về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo, toàn huyện có 173  đơn vị bầu cử  với 99.817 cử tri. Việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử tại các, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm đúng yêu cầu.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự các cấp tăng cường nắm bắt địa bàn, xây dựng kế hoạch và phương án xử lý tình huống có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử được kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng lưu ý: Huyện Thạch Hà  tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành tốt các phần việc từ nay đến ngày bầu cử, trong đó chú trọng phát huy dân chủ để cử tri lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 100% cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ủy ban bầu cử huyện Thạch Hà và các địa phương không được chủ quan và phải có phương án dự báo, dự tính tình hình; phải chú trọng tập huấn và chỉ đạo đội ngũ làm công tác bầu cử, nhất là khâu kiểm phiếu phải đảm bảo chặt chẽ; ngày bầu cử phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Minh Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP