Trong nước

UBMTTQ huyện Nghi Xuân: Tổ chức kỳ họp thứ IV, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014- 2019

Sáng ngày 21/7, UBMTTQ huyện Nghi Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ IV – khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có các đồng chí trong thường vụ UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phan Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Tiến Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Văn Thư – Trưởng ban dân vận huyện ủy.

1

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tham gia thành công Đại hội Đảng ở cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách được đảm bảo. UBMTTQ huyện đã trích từ quỹ vì người nghèo của huyện tặng 335 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng, phối hợp cùng nhà từ thiện bà Mai Thùy Linh tặng 1.160 suất quà, trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong tỉnh”…

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo cũng đã chỉ rõ những khó khăn còn tồn tại trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, UBMTTQ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phối hợp với thường trực HĐND,UBND và các ngành thực hiện tốt quy chế công tác, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cũng nhân dịp này, kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung 13 đồng chí vào ủy viên ban mặt trận tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2014-2019./

Đức Đồng/ Nghi Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP