Tin Hà Tĩnh

Truy tìm nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh đòi "chặt tay" người khác khi giải quyết mâu thuẫn

Trung tá Phạm Minh Tài - Đội trưởng đội trật tự cơ động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn phường Đức Thuận vừa xảy ra vụ một nhóm thanh niên cầm theo hung khí đến nhà một người dân để giải quyết mâu thuẫn.

Nhà chị Trần Thị Hồng Huê nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 11/5 trên địa bàn phường Đức Thuận. Một nhóm thanh niên khoảng 15 người đi xe máy cầm theo hung khí (dao, mã tấu...) đến trước nhà chị Trần Thị Hồng Huê (SN 1970, trú tại số nhà 29, ngõ 366, Đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Đức Thuận) tìm kiếm con trai của chị là Lưu Đình Thuyên (SN 1999) để giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên, cả nhà chị Hồng đóng cửa ở trong nhà chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ. Còn anh Thuyên đã điều khiển xe máy rời khỏi nhà trước khi xảy ra vụ việc, đến nay chưa về.

Một số người dân hàng xóm cho biết: “Trong nhóm thanh niên nói trên có một nam thanh niên không mặc áo và có vết thương trên người và có một người đã nói nếu bắt được thằng Thuyên chặt một cánh tay tao cho 15 triệu đồng...”

Vụ việc xảy ra khiến người dân sinh sống khu vực đó hết sức hoang mang nên gọi điện trình báo cho lực lượng công an.

Hiện, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, điều tra truy tìm nhóm đối tượng trên

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP