Pháp luật

Trộm 13 thanh nhôm vẫn bị tù

Đó là bị cáo Trần Văn Thạnh (SN 1991, trú thôn Đăk Măng, Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) vừa bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù tài sản trộm được chưa tới 2 triệu đồng, nhưng bị cáo đã có 1 tiền án bị TAND TP Đà Lạt xử về tội này nên bị xử lý.

Bị cáo Trần Văn Thạnh trước tòa

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 2h ngày 16-4-2018, Thạnh điều khiển xe máy vào trung tâm TP Nha Trang xem ai sơ hở thì ăn trộm. Thạnh phát hiện một công trình xây dựng đang thi công nhưng không có người trông coi.

Thạnh dừng xe máy trên lề đường rồi đột nhập vào công trình lấy trộm 13 thanh nhôm (trị giá 1.721.000 đồng) đem ra ngoài. Khi đang dùng dây buộc các thanh nhôm vào yên xe máy để chuẩn bị điều khiển xe bỏ chạy thì bị tổ tuần tra Công an phường Phước Tiến phát hiện bắt quả tang.

Tác giả: HOÀNG VĂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: trộm , lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP