Pháp luật

Triệt phá xới bạc xóc dĩa tiền tỷ chuyên quy tụ các “anh đại” ở TPHCM

Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã triệt phá xới bạc xóc đĩa tiền tỷ chuyên quy tụ các “anh đại”.

Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Công an TP.HCM, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động vừa phối hợp triệt phá ổ cờ bạc (hình thức xóc đĩa) quy mô lớn tại quận Gò Vấp với số tiền cá cược hàng tỷ đồng.

Ổ bạc gồm hàng chục đối tượng tạo thành đường dây chuyên cá cược, móc nối cho các con bạc mê đỏ đen chơi xóc đĩa.

Ổ bạc này do đối tượng Nguyễn Trung Thành (tức Thành Bò, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Trinh sát đã phải theo dõi ổ cờ bạc này trong một thời gian dài. Ổ bạc gồm hàng chục đối tượng tạo thành đường dây chuyên cá cược, móc nối cho các con bạc mê đỏ đen chơi xóc đĩa.

Các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, có người cảnh giới gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát của chính quyền. Đây là ổ bạc thường xuyên quy tụ các con bạc chuyên nghiệp từ khắp các tỉnh thành cả nước, số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng. Những con bạc thua cược đều được băng nhóm của Thành cho vay nặng lãi để tiếp tục thỏa mãn thú vui đỏ đen.

Các tang vật thu được tại hiện trường.

Sau khi nắm chắc thủ đoạn của các đối tượng, chiều 13/9, các trinh sát hình sự Bộ Công an đồng loạt ập vào căn nhà số 171/127 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp và phát hiện 62 người đang chơi xóc đĩa ăn tiền, bắt giữ tên cầm đầu cùng 2 đàn em thân tín là Phạm Văng Tùng (tức Tùng Sẹo, sinh năm 1993, quê Hải Phòng) và Lê Bá Sơn (sinh năm 1974, quê Thanh Hóa).

Ngoài ra có 7 đối tượng nằm trong đường dây và 28 con bạc cũng bị tạm giữ. Thời điểm bị bắt giữ theo sổ sách thu được, số tiền Thành đã cho con bạc vay là 2,4 tỷ đồng. Tổ chuyên án cũng thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan và hơn 300 triệu đồng tiền mặt./.

Tác giả: Vinh Quang

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: xóc dĩa , TPHCM , xới bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP