Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Các “mắt xích” trong đường dây mua bán trái phép chất chất ma túy đều là các đối tượng cộm cán, vô cùng tinh vi và manh động.

Chiều 21/12, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây ma túy “khủng”, khởi tố 16 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong đó 4 đối tượng bị khởi tố bổ sung về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, qua quá trình điều tra, bám sát tình hình trên địa bàn, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thái (SN 1981, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cùng tang vật là 102,765g ma túy đá tại 1 khách sạn trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Qua đấu tranh khai thác, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ đối tượng có liên quan là Nguyễn Quang Thành (SN 1986, trú tại TP.Thái Nguyên), thu giữ tang vật là 1 khẩu súng quân dụng cùng khoảng 20g ma túy.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt giữ các “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, xác định các đối tượng “móc nối” 1 cách tinh vi, mua bán ma túy từ Trung Quốc về Cao Bằng, đưa về Thái Nguyên và các tỉnh tiêu thụ.

Trong số đó phải kể đến trường hợp của Lê Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Vốn mang trong mình nhiều “thành tích bất hảo”, Tùng có tiếng là đối tượng côn đồ manh động.

Sau khi gây ra một vụ cố ý gây thương tích tại Hà Giang, Tùng bỏ trốn xuống Hà Nội. Lúc này, để tạo vỏ bọc cho mình, Tùng hành nghề thầy bói, thực chất là đi lại khắp nơi để tìm cách móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an phát hiện các mắt xích vô cùng tinh vi, xảo quyệt trong đường dây là Nguyễn Đức Đạt (SN 1974, trú ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Huân (SN 1983, quê quán Hưng Yên).

Sau khi từ quê lên Hà Nội, Huân tìm đến làm thuê cho một cửa hiệu cầm đồ, chẳng mấy chốc, đối tượng trở thành “cánh tay phải” giúp sức tích cực cho Nguyễn Đức Đạt. Quá trình bắt giữ 2 đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K59.

Cũng thông qua sự giới thiệu của Lê Thành Tùng, Đạt đã móc nối với Nghiêm Xuân Giang (SN 1984, trú tại Cao Bằng), một trong những đầu mối phân phối ma túy về Thái Nguyên. Để có đủ nguồn hàng cung cấp, Giang tiếp tục móc nối với nhóm 3 đối tượng là : Nông Công Tình (SN 1992), Nông Văn Phong (SN 1989) và Nông Đình Cái (1982) đều trú tại Cao Bằng.

Quá trình điều tra, phòng PC47, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Giang mua của Tình 8kg ma túy đá, của Phong 3kg và Cái là 2kg ma túy đá.

Bằng sự kiên trì quyết tâm bám sát từng manh mối nhỏ, Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm đấu trí, làm rõ hành vi phạm tội của các mắt xích cuối cùng trong đường dây là Sầm Văn Hưng (SN 1980, trú tại xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng). Đây là đối tượng vô cùng tinh vi, manh động, mọi kế hoạch bắt giữ phải được lên kế hoạch tỉ mỉ chính xác.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP