TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Phát hiện vụ xả thải bồn cầu ra môi trường

Qua điều tra xác minh, xe ô tô tải trên là của Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hợp Lực, xã Thạch Hạ do Phạm Văn Trường (sinh năm 1982) tại phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh điều khiển.

Một vụ xả chất thải bồn cầu xuống khu vực nuôi trồng thủy sản ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh vừa bị Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và các ngành chức năng phát hiện xử lý.

Chiếc xe tang vật chở nước thải đổ trộm ra môi trương
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xe ô tô mang biển kiểm soát 38C-02589 có hành vi xả nước thải xuống khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trên địa bàn khối phố 8 phường Trần Phú, phòng Cảnh sát môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp với các ngành chức năng có mặt kịp thời, phát hiện xe ô tô đang vận chuyển thùng chứa chất thải từ nước bồn cầu xả trực tiếp xuống hồ không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói là chiếc xe xả trộm nước thải được ngụy trang bằng việc đóng thùng xung quanh khiến nhiều người lầm tưởng là xe chở hàng bình thường, nhưng thực chất phía trong đựng thùng chứa nước thải bồn cầu hút từ các bể tự hoại.

Đình Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP