Trong nước

Thanh tra giao thông tử vong vì nhảy lầu tại trụ sở công an

Bị triệu tập điều tra nghi vấn nhận hối lộ, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử

Sáng 10/10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Tấn Mẫn, sinh năm 1977, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông, kiêm Trạm phó trạm cân lưu động (thuộc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đắk Nông).

Người nhà ông Mẫn chờ kết quả khám nghiệm tử thi tại bệnh viện

Trung tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ông Mẫn có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Do đó, lúc 10h ngày 9/10, ông Mẫn được triệu tập đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Mẫn thừa nhận đã nhận một số hành vi phạm tội.Về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Tấn Mẫn tại trụ sở cơ quan điều tra, Trung tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Qua công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ông Nguyễn Tấn Mẫn, Phó trạm trưởng Trạm cân kiểm soát trọng tải xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để xe ô tô chở hàng hóa quá tải qua trạm kiểm soát mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình triệu tập và làm việc với ông Nguyễn Tấn Mẫn, ông Mẫn đã thừa nhận đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Đến 17h ngày 9/10, ông Mẫn xin phép điều tra viên đi vệ sinh, sau đó ông Mẫn nhảy qua lan can xuống sân tự tử”.

Được biết, sau khi ông Mẫn nhảy lầu tự tử, cơ quan chức năng đã đưa ông Mẫn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đến 17h30 cùng ngày ông Mẫn tử vong./.

Thế Thắng/VOV-Tây Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP