Pháp luật

Thanh niên giết người vì không mượn được xe máy lãnh án 17 năm tù

Mượn xe máy không được, Long nảy sinh mâu thuẫn với anh họ. Trong lúc cãi cọ, vì tức giận, nam thanh niên này đã đâm chết hàng xóm của anh họ rồi ra đầu thú.

Ngày 16/1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Phạm Văn Cửu Long (SN 1998), ngụ TX.Điện Bàn, 17 năm tù giam về tội Giết người.

Theo lời khai tại tòa, ngày 20/9/2016, Long sang nhà cô ruột mượn xe máy của em họ là Huỳnh Đình Bảo đi ăn trưa. Vì anh Bảo không cho mượn xe nên Long bực mình lớn tiếng dẫn đến cãi cọ.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Cùng lúc này, anh Huỳnh Đình Tr. (hàng xóm của Bảo) thấy Long nhỏ tuổi mà nói nhiều lời thiếu chuẩn mực nên ném vỏ chai bia về phía bị cáo. Bực tức, Long về nhà lấy dao rồi chạy sang đòi chém anh Tr.. Thấy vậy, mọi người vội can ngăn.

Long trở về nhà nhưng cơn bực tức vẫn không nguôi. Sau đó, Long tiếp tục cầm dao sang nhà anh Bảo, lao vào chém 1 nhát trúng vào ngực anh Tr. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại phiên tòa, Long thừa nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định, Long chưa đủ 18 tuổi, bị cáo đầu thú, thành khẩn khai báo, phía bị hại không yêu cầu bồi thường. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt mức án trên.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: thanh niên , mượn xe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP