Nhà đẹp

Tháng 7 âm có những thứ trừ tà, tẩy uế nhà ở giúp âm không phạm, dương may mắn, phát tài?

Tháng 7 âm hằng năm ,cửa âm giới lại mở cho các âm hồn về thăm dương gian, vì thế dân gian cho là thời gian đầy trắc trở, âm khí cao hơn dương khí, rất cần xông nhà để cân bằng âm dương, thanh tẩy môi trường, làm sạch không khí, đuổi tà thanh khí... Nhưng dùng bột trừ tà tẩy uế nhà ở sao cho đúng để âm không phạm, dương được may mắn, phát lộc tài?

Nụ trầm hương xông nhà, đẩy năng lượng xấu tháng 7 âm

Tháng 7 âm lịch nụ trầm hương được nhiều phật tử sử dụng với quan niệm trầm hương là linh mộc hấp thụ linh khí trời đất, có ý nghĩa lớn trong tâm linh.

Trầm hương được sản xuất thành những nụ trầm, đốt lên lan tỏa rộng hương thơm dễ chịu, lưu lại lâu giúp con người an thần, giảm căng thẳng, lọc không khí nên tốt cho sức khỏe.

Nụ trầm nên đốt xông nhà dịp tháng 7 âm. Ảnh minh họa.


Từ xa xưa các thầy thuốc đông y sử dụng nụ trầm là vị thuốc quý nhằm trợ tim, bổ nguyên khí, làm ấm thân, giúp thanh lọc cơ thể.

Việc đốt nụ trầm, hay xông trầm hương giúp mang đến những giá trị sức khỏe và tâm linh, cân bằng lại không gian sống.

Trong phong thủy, trầm hương được coi là vật phẩm hộ mệnh, giúp xua đuổi tà ma, điềm gở, mang lại may mắn, tài lộc, hóa dữ thành lành cho người sở hữu.

Các nhà phong thủy dùng nụ trầm để xua đi năng lượng xấu, thanh trừ uế khí, vận hạn không tốt... trong nhà và nơi làm việc để người sống và làm việc trong đó có lại bầu không khí trong sạch, thoải mái, dễ chịu, hài hòa khí vận phong thủy.

Tháng 7 âm lịch mưa gió nhiều nên đốt nụ trầm trong nhà sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, xoa dịu tinh thần của gia chủ, hương thơm phảng phất còn có ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất.

Bộ trừ tà khai vận cần dùng trong tháng 7 âm. Ảnh minh họa.


Bộ xông nhà - rất quan trọng trong phong thủy và tháng 7 âm

Ngày nay có các bộ sản phẩm dùng để bao sái, tẩy uế (gồm bột trừ tà khai vận, nước thơm khai vận) dùng để bao sái, tẩy uế, lau sạch đồ cúng lễ, xông khí, tẩy trừ uế khí... mỗi khi thực hiện các nghi lễ tâm linh, hay động thổ, nhập trạch... với mong muốn đem lại Phúc Tài Lộc Thọ cho gia chủ.

Bột trừ tà, nước thơm khai vận được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên vô cùng gần gũi với con người như quế, hồi, đinh hương, xạ hương…

+ Bột trừ tà: Dùng để xông tẩy trừ uế khí, tạp khí giúp âm phần hưng thịnh, đem lại phúc khí tài lộc thọ cho gia chủ.

Bột giúp tạo hương thơm thảo dược tự nhiên nên khi đốt lên có còn giúp con người được an thần, tốt cho sức khỏe, tinh thần sảng khoái, minh mẫn;

+ Nước thơm khai vận: Được ngâm lắng từ các loại thảo mộc như đinh hương, hồi, quế, trầm, gừng để lau rửa đồ vật thờ cúng sạch sẽ;

Ngoài ra còn lau sạch các vật dụng tại không gian bia mộ, nơi thờ cúng (bát hương, kỷ lễ, nậm...).

Cả hai sản phẩm này làm đúng nguyên liệu và đúng cách thì không gây độc hại cho cơ thể, hay ảnh hưởng đến da tay khi dùng.

Bên cạnh đó còn có Gạo vàng Thần Tài - pháp khí hàng đầu để dẫn khí, chiêu tài, nạp phúc.

Gạo Vàng Thần Tài được rắc vào bát hương, trước nhà, hoặc để cô dâu mang theo trong lễ ăn hỏi, đám cưới như một vật cầu may.

Cách xông nhà tẩy uế tháng 7 âm không phải ai cũng biết rõ. Ảnh minh họa.


Tháng 7 âm lịch nhiều âm khí có thể vào nhà bạn, nên thắp hương hàng ngày (trước khi mặt trời lặn).

Sau khi cúng cô hồn thì 1 ngày sau đó, hoặc cuối tháng 7 cần dùng bột trừ tà đốt phong long hay xông trầm hương xông nhà, khử uế để tránh các âm khí phảng phất tụ lại trong nhà mình.

Đầu tháng 8 âm lịch dùng bột tẩy uế tẩy lại hoàn toàn nhà mình để cân bằng lại sinh khí cho nhà ở.

Bột tẩy uế trừ tà trên thị trường có chất lượng, thành phần khác nhau, nhưng đều bị gọi chung là "có công dụng trừ tà".

Đáng lo lắng là thành phần nguyên liệu đã bị pha trộn, nếu mua phải loại hàng rởm này không có công dụng, mà còn mang lại hiệu quả ngược.

Vì vậy khách hàng chú ý tìm sản phâm bột tẩy uế trừ tà, nước thơm khai vận làm 100% nguyên liệu thảo dược sẽ tốt hơn.

Tác giả: Phong thủy sư Tam Nguyên

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP