Trong nước

Tập huấn công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh PCTP cho cán bộ Lào

Nội dung chương trình tập huấn dựa trên cơ sở tài liệu được Học viện Biên phòng biên soạn và đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng phê duyệt. Bên cạnh việc truyền đạt những kiến thức chung về biên giới quốc gia, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới; công tác phối kết hợp trong đấu tranh PCTP, các giảng viên còn trao đổi một số nội dung nghiệp vụ chuyên ngành, dạy thực hành bắn súng. Bên cạnh đó, các học viên còn được đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế ở một số đồn Biên phòng.

Sáng 5-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) cho 45 đồng chí là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay, CHDCND Lào. Dự kiến đợt tập huấn kéo dài trong 30 ngày.
Dự khai mạc có đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh. Về phía nước bạn Lào có Trung tá Khăm-Đeng-Peng Phông-Phăn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Trung tá Khả-Thoong Đọoc-Mạ Ni-Chăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay tặng quà lưu niệm cho BĐBP Hà Tĩnh

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ bảo vệ biên giới nước bạn những kiến thức trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh PCTP. Đồng thời đây cũng là dịp ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt-Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Bùi Hữu Thái, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho rằng chương trình tập huấn là sự cụ thể hóa chủ trương hợp tác phát triển mọi mặt giữa hai quốc gia Việt-Lào nói chung và cụ thể hóa nội dung bản ghi nhớ giữa BĐBP Hà Tĩnh và lực lượng Công an, Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay nói riêng. Đồng chí yêu cầu các học viên nắm chắc kiến thức trong quá trình học tập, để vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn phụ trách.

Trung tá Khăm-Đeng-Peng Phông-Phăn, Chỉ huy Phó, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay gửi lời cảm ơn tới Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã dành mọi điều kiện tinh thần và vật chất tốt nhất cho các học viên tham gia lớp tập huấn. Đồng chí mong muốn thời gian tới, BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, nhân dân Lào trong giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tuyến biên giới Hà Tĩnh – Bô-ly-khăm-xay hòa bình, hữu nghị.

Hoài Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP