Trong nước

Sẵn sàng đối phó bão số 10

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn đề nghị các cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp đối phó bão số 10 nằm cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 550 km về phía Đông.


>> Toàn văn Công điện khẩn


Công điện ban hành vào 8h sáng nay (12/10) nêu rõ: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành tiếp tục thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, về nơi neo đậu, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển phía bắc Vĩ tuyến 15.


Căn cứ vào diễn biến bão và tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu trong khu trú tránh đảm bảo an toàn.


Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế rà soát phương án sơ tán dân khỏi vùng trũng, thấp; vùng thường xuyên bị ngập lũ, ven sông, ven suối đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Sẵn sàng phương án đối phó với lũ lớn trên các sông suối. Đặc biệt chú ý thực hiện các biện pháp kiểm soát đi lại trên sông, qua các ngầm, vùng có nước chảy qua… đề phòng tai nạn gây thiệt hại về người khi có lũ lớn.


Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.


Bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Hà Tĩnh khoảng 550km


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông, trên biên giới Việt Nam – Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.


Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).


Không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm mai (13/10) bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.


Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ sáng ngày 13/10, ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thuỷ triều cao từ 2 – 4 mét. Phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, từ chiều ngày 13/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.


Hồng Phong

Chinh Phu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP