Pháp luật

Phạm nhân trốn trại giam về thăm mẹ thì bị bắt

Trên đường bỏ trốn khỏi trại giam, phạm nhân này đột nhập vào một nhà dân trộm cắp xe máy và nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 13-9, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Nguyễn Quốc Dũng (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) cho trại giam Long Hòa để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Quốc Dũng bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi trại giam

Nguyễn Quốc Dũng đang chấp hành án phạt tù 2 năm tại trại giam Long Hòa (nằm ở huyện Bến Lức, Long An) về tội trộm cắp tài sản. Chiều 12-9, trong lúc đang lao động, Dũng đã bỏ trốn.

Ngay sau đó, trại giam Long Hòa liên hệ với Công an tỉnh Bến Tre cung cấp thông tin và tổ chức truy bắt.

Đến 1 giờ 30 ngày 13-9-2017, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre phát hiện và bắt giữ Dũng khi người này đi trên xe máy 62N1-411.80 trên đường về chỗ ở của mẹ ruột tại xã Phú Hưng (TP.Bến Tre).

Theo Công an, trên đường bỏ trốn khỏi trại giam khoảng 1 km, Dũng đã leo lên nhà tắm và đột nhập vào một nhà dân ở xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) lấy cắp 1 laptop và 1 xe máy, 5 đôi bông tai, 1 vòng đeo tay, 1 đồng hồ, 1 hộ chiếu, 2 thẻ ATM, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe và số tiền 5,1 triệu đồng.

Tác giả: ĐÔNG HÀ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: nhà lao , trốn khỏi , phạm nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP