Hatinh24h 01

Ông Nguyễn Xuân Anh.

Sáng 16.10, Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 58 người ứng cử và đã bầu ra được 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Đại hội cũng bầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới gồm 15 người.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã trúng cử chức danh Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 01.01.1976 tại Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn là tiến sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ông là con trai lớn của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Chi.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Đà Nẵng, ông Xuân Anh từng kinh qua các chức vụ: Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Cũng trong số 52 người trúng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa này còn có ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, con trai Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) hiện là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.
Lê Đình Dũng / MTG