Pháp luật

Nữ sinh giải quyết tình đồng giới bằng dao lĩnh án 10 năm tù

Mâu thuẫn trong tình cảm đồng giới, nhóm học sinh hẹn nhau để nói chuyện thì xảy ra đánh nhau dẫn tới một người tử vong.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Lê Mai (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 10 năm tù giam về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, trong quá trình học tập tại trung tâm Giáo dục thường xuyên kỹ thuật hướng nghiệp thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Lệ Mai quen biết với Phạm Phương Uyên (14 tuổi), Nguyễn Thị H. (18 tuổi) và Lê Thị Kim Ng. (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương).

Trong quá trình học tập, Mai và Nguyễn Thị H. nảy sinh tình cảm đồng tính với nhau. Thế nhưng, H. nhiều lần thấy Mai và Uyên qua lại gần gũi nên tỏ ra nghi ngờ ghen tuông.

Bị cáo Mai tại toà.

Vào sáng 20/10/2016, H. nhắn tin cho Mai ra khu vực căng-tin của trường để nói chuyện. Sợ bị đánh, Mai ra chợ mua một con dao nhọn thủ sẵn rồi tới gặp “tình nhân”.

Trưa cùng ngày, Mai gặp hoa tại điểm hẹn có thêm Ng. và nhiều người khác. Cả hai bên xảy ra cãi vã, Mai dùng dao chém vào chân Ng.. Bị tấn công, Ng. giành lấy con dao thì bị Mai đâm vào sườn trái rồi ngã gục.

Thấy bạn bị thương, cả nhóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng, Ng. đã tử vong với vết thương quá nặng. Tiếp đó, Mai bị bắt giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hành vi, độ tuổi, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Mai 10 năm tù.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP