AFF Cup 2016

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ chớp

 

Trường Sơn giành HCV trước 1 vòng đấu khi thắng Susanto của Indonesia ở ván 14. Trong khi Bảo Trâm không thể vượt qua Irine Kharisma Sukandar (Indonesia).

Thành tích của TTVN ngày 14/12:

– Cờ Vua: 1 HCV (Nguyễn Ngọc Trường Sơn cờ chớp nam), 1 HCB (Nguyễn Văn Huy cờ chớp nam)

– Bắn súng: 2 HCV (Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu đồng đội 10m súng hơi nữ; Nguyễn Minh Châu cá nhân 10m súng ngắn), 1 HCĐ (Lê Thị Hoàng Ngọc cá nhân 10m súng ngắn.

– Karatedo: 1 HCB (2 HCĐ (Trần Minh Đức kumite 60kg nam, Nguyễn Minh Phụng kumite hạng 67kg nam.

  • 14h40: Ở ván đấu thứ 15, Bảo Trâm bị đối thủ Indonesia cầm hòa, không thể giành đủ điểm để lên ngôi vô địch. Đây là chiến thuật nhằm giúp Kharisma Sukandar giành HCV của đoàn Indo.
  • 14h30: Ở nội dung cờ chớp nam, Nguyễn Văn Huy cũng xuất sắc đoạt HCB, chỉ xếp sau đồng đội Trường Sơn về điểm số.
  • Đối thủ của Trâm – Irine Kharisma Sukandar (Indonesia). Ảnh: Lâm Thỏa.

  • Bảo Trâm có cùng 12 điểm với Irine Kharisma Sukandar (Indonesia) sau 14 vòng đấu.

  • 14h20: Trường Sơn giành HCV trước 1 vòng đấu khi thắng Susanto của Indonesia ở ván 14. Anh có 12 điểm, hơn đối thủ bám đuổi người Phillipines 1,5 điểm.
  • 14h5: Trường Sơn đã bước vào ván đấu thứ 14, chỉ cần 1 trận hòa, anh sẽ có HCV. Hiện Bảo Trâm có 11 điểm, hơn Irine Kharisma Sukandar của Indonesia 1 điểm nhưng đã đánh nhiều hơn 1 trận. Cô tiếp thêm năng lượng bằng bánh ngọt mang từ Việt Nam sang. Ảnh: Lâm Thỏa.

  • 14h: Trường Sơn thắng ván 13, trong khi Bảo Trâm cũng hạ đối thủ Lào. Cả hai kỳ thủ Việt Nam đã chạm một tay vào tấm HCV. Hình ảnh HLV Lâm Minh Châu hồi hộp theo dõi các học trò. Ảnh: Lâm Thỏa

  • Các nội dung vòng loại rowing đã kết thúc, ngày 16, 17/12 sẽ thi đấu chung kết. Ảnh: Hoàng Hà

  • Trường Sơn và Trâm tập trung tối đa cho mỗi nước đi. Ảnh: Hoàng Hà.

  • Tình yêu đẹp của Trường Sơn.

    Trường Sơn và tình yêu đẹp với bạn gái hơn tuổi

    Tình yêu từ người bạn gái biết sẻ chia chính là động lực lớn giúp kỳ thủ hàng đầu Việt Nam vượt qua không ít khó khăn, đạt được những thành công vang dội trong thời gian qua.

  • 19h40: Ảnh Trường Sơn và Thảo Nguyên trò chuyện giữa giờ nghỉ. Sơn và Huy vừa hòa nhau, còn 3 ván đấu cờ chớp nữa để Sơn có thể giành HCV đầu tiên cho cờ vua. Ảnh: Lâm Thỏa.

  • 13h30: Ở nội dung kumite dưới 68kg nữ, võ sĩ Phạm Thị Tiến hòa 2-2 với Granda của Malaysia trong trận chung kết. Các trọng tài đã biểu quyết và cho rằng Granda thi đấu nổi bật hơn Phạm Thị Tiến. Cô chỉ giành HCB nội dung này.

  • 13h25: Hiện Trường Sơn (9,5 điểm) hơn đối thủ Philippines Rogelio Antonio 1,5 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Đồng đội của Sơn là Nguyễn Văn Huy đứng thứ hai với 8,5 điểm. Vòng 12 Sơn – Huy gặp nhau.

  • 13h20: Sơn và Trâm vừa thắng ván thứ 11, rộng cửa giành HCV khi chỉ còn 4 ván đấu nữa. Ảnh: Lâm Thỏa

  • 13h11: Ở nội dung cờ chớp nữ, Bảo Trâm đang cùng Irine Kharisma của Indonesia dẫn đầu với 9 điểm.
  • Với số điểm vượt trội hiện nay, Trường Sơn đang đứng trước cơ hội giành HCV nội dung cờ chớp.
  • 13h06: Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn vừa đánh thắng VĐV của Malaysia. Hiện Sơn đang dẫn đầu với 8,5 điểm. Đồng đội của Sơn là Nguyễn Văn Huy đứng thứ hai với 7,5 điểm. Rogelio Antonio của Philipines đứng thứ 3 với 1 điểm ít hơn và đánh nhiều hơn 1 trận. Phía trước Trường Sơn và Văn Huy còn 5 vòng đấu nữa.
  • 13h02: Trở lại với Karrate nội dung Kumite dưới 68kg nữ, võ sỹ Phạm Thị Tiến đã hạ VĐV của nước chủ nhà Myanmar ở bán kết 4-0 để giành quyền vào chung kết. Yến đang đứng trước cơ hội đem HCV về cho TTVN.
  • Người hâm mộ thể thao Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trường Sơn. (Ảnh: Lâm Thỏa từ Myanmar)

  • Hình ảnh Trường Sơn đang tranh tài tại SEA Games. (Ảnh: Lâm Thỏa từ Myanmar)

  • 12h56: Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang dẫn đầu, hơn đối thủ bám đuổi 1 điểm. (Theo phóng viên Lâm Thỏa báo về từ Myanmar.

  • 12h40: Tin vui tiếp tục đến với Đoàn TTVN. Xạ thủ Nguyễn Minh Châu đã giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ cá nhân với 195,6 điểm. Cô hơn VĐV của Singapore đúng 1 điểm. Trong khi đó, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc giành HCĐ ở nội dung này.

  • 12h20: Đợt thi đấu sáng 14/12 đã tạm thời khép lại. Đoàn Việt Nam giành thêm được 1 HCV và 2 HCĐ.

  • Hình ảnh võ sỹ Minh Phụng (đai đỏ) bị loại ngay từ vòng đầu. (Ảnh: Lâm Thỏa)

  • 12h00: Ở hạng thi karatedo nội dung kumite dưới 75kg, võ sỹ Nguyễn Minh Phụng đã để thua võ sỹ Songrut Muntaen của Thái Lan với tỷ số 0-2 ngay từ vòng đầu.
  • Trước đó, ở bán kết, Nguyễn Ngọc Thành đã để thua võ sỹ Simanjuntak của Indonesia. (Ảnh: Lâm Thỏa)

  • Hình ảnh Nguyễn Ngọc Thành đánh bại đối thủ Supa của Thái Lan để đem lại tấm HCĐ cho TTVN. Ảnh do phóng viên Lâm Thỏa gửi về từ Myanmar.

  • 11h50: Sau khi bị loại ở bán kết, võ sỹ Nguyễn Ngọc Thành hạ quyết tâm rất cao trong trận tranh HCĐ. Trước đối thủ Supa của Thái, Ngọc Thành đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 9-6 để giành tấm HCĐ.
  • Phần thi thể hình hạng cân 60kg, Nguyễn Anh Thông đã hoàn thành xuất sắc để giành vé vào chung kết.

  • Theo kết quả mới công bố, VĐV Nguyễn Anh Thông đã giành quyền lọt vào chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 16h30 chiều nay.

  • Chung cuộc, võ sỹ Nguyễn Ngọc Thanh của Việt Nam đã để thua võ sỹ Simanjuntak của Indonesia với tỷ số 0-7, qua đó nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết.
  • 11h10: Ở bán kết karatedo nội dung kumite hạng 67 kg nam, võ sỹ Nguyễn Ngọc Thanh đang bị võ sỹ người Indonesia Jintar Simanjuntak dẫn 7-0.
  • 10h58: Ở nội dung tứ kết karatedo hạng 67kg nam, võ sỹ Nguyễn Ngọc Thành đã hạ giành vé vào vòng bán kết sau khi đánh bại võ sỹ Romaquin Rexor của Philippines với tỷ số 6-2.
  • Phần thi thể hình nam hạng 60kg đã khép lại. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trong ít phút nữa.
  • Anh Thông đã hoãn cưới vì mục tiêu HCV SEA Games. Anh muốn giành thành tích cao nhất để làm quà cưới cho bà xã tương lai.

    Chàng lực sĩ Cần Thơ hoãn cưới vì SEA Games

    Đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, lực sĩ Nguyễn Anh Thông đã phải tạm gác việc lên xe hoa để chinh phục tấm HCV tại SEA Games 27.

  • 10h40: Lực sĩ Nguyễn Anh Thông đang biểu diễn thể hình ở hạng cân 60kg.
  • 10h35: Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, BTC đã chọn ra 8 VĐV có thứ hạng tốt nhất phần thi đồng đội giành quyền vào chung kết. Hai nữ xạ thủ Hoàng Ngọc và Minh Châu sẽ tranh tài cùng 6 VĐV khác, nhưng rất khó để chúng ta có thể giành HCV.
  • 10h25: Trần Minh Đức (giáp xanh) đã thắng VĐV Lào 8-0 và giành HCĐ. Ảnh: Lâm Thỏa

  • 10h20: Ở nội dung kumite hạng 61kg, võ sĩ Trần Minh Đức thua bán kết và chuẩn bị tranh HCĐ với VĐV Lào.

  • 10h15: Bắn súng là mỏ vàng của TTVN tại các kỳ SEA Games nhưng tại Myanmar, các nội dung thế mạnh của chúng ta bị chủ nhà lược bỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, bắn súng VN mới có 2 tấm HCV của Nguyễn Thành Đạt và đồng đội nam 50m súng ngắn bắn chậm.

    Sau loạt bắn cuối cùng, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giữ được ngôi đầu, giành HCV nội dung 10m súng hơi nữ với thành tích 1118 điểm.

  • Cùng lúc này, ở trường bắn Bắc Dagon, Yangon đang diễn ra nội dung thi 10m súng hơi đồng đội nữ. ĐT nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu. Hôm qua, các xạ thủ của Việt Nam đã đoạt HCV ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam.
  • 10h05: Phạm Văn Mách và các lực sĩ đã kết thúc bài thi của mình. BTC đang tiến hành đánh giá, tổng hợp để công bố 3 vận động viên xuất sắc nhất.

  • 9h50: Chỉ còn 3 võ sĩ hạng cân 55kg tranh tài, trong đó có Phạm Văn Mách. Là lực sĩ vô địch châu Á, lại có 15 năm trong nghiệp thể hình nên mục tiêu số 1 của Phạm Văn Mách tại SEA Games lần này là tấm HCV.

  • SEA Games 27, thể hình Việt Nam có 5 lực sĩ rất đáng chú ý là Phạm Văn Mách, Nguyễn Anh Thông, Nguyễn Văn Lâm, Sê Phan và Trần Hữu Thuận (nước chủ nhà không tổ chức thi thể hình nữ). Dù đang là đương kim vô địch thế giới và châu Á, nhưng 5 lực sĩ của ĐT thể hình Việt Nam không khỏi âu lo khi nghĩ đến chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 27. Bởi đây là môn chấm điểm rất cảm tính, nên dù vô địch thế giới vẫn có thể văng khỏi những thứ hạng đầu của SEA Games như thường. Thế nên, thể hình Việt Nam chỉ đám đặt chỉ tiêu 1 HCV.

    Thực đơn cho người khổng lồ của lực sĩ thể hình Việt Nam

    “Một ngày tôi phải ăn 7 bữa, gồm 4 bữa chính và 3 bữa phụ. Trong 4 bữa chính bắt buộc phải có 150gr ức gà, rau cải, cơm cũng như thực phẩm chức năng đi kèm. Tính ra một ngày tiền ăn của tôi phải từ 400.000- 500.000 đồng”, lực sĩ Phạm Văn Mách cho biết.

  • 9h38: Đang diễn ra các nội dung vòng loại thể hình. Phạm Văn Mách (55 kg), Nguyễn Anh Thông (60 kg), Nguyễn Văn Lâm (70 kg) là 3 lực sĩ của Việt Nam xuất quân ngày hôm nay.

  • 9h34: Hoàng Quý Phước về nhất ở vòng loại cự ly 400 m tự do nam với thành tích 4 phút 06 giây 48. Tâm Nguyện cũng tham gia nội dung này với thành tích 4 phút 09 giây 85. Chung kết sẽ diễn ra tối nay. Ảnh: Hoàng Hà.

  • 9h30: Các nội dung bơi vòng loại bắt đầu.
  • Bảng tổng sắp trước các nội dung thi sáng nay. Tính đến thời điểm này Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 22 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 2 sau chủ nhà Myanmar (26 HCV). Indonesia và Thái Lan (21 HCV) đã bứt phá mạnh mẽ để cạnh tranh ngôi đầu.

  • Hôm nay, bơi, karatedo, bắn súng, quyền anh, xe đạp băng đồng… tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

    SEA Games 14/12: Ngày vàng karatedo, thể hình ra quân

    Ngoài chờ đợi cơn mưa vàng từ karatedo, hôm nay (14/12) đoàn thể thao Việt Nam còn có thể có thêm nhiều HCV từ thể hình, bơi, rowing…

  • Bất ngờ thất bại ở nội dung cá nhân, nhưng đội tuyển súng ngắn 50m bắn chậm nam cũng đã giành về tấm HCV đầu tiên trong ngày 13/12. Cử tạ có HCV của Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56kg. Thạch Kim Tuấn cũng đã lập 2 kỷ lục SEA Games.

    Kỷ lục SEA Games chưa phải thành tích tốt nhất của Kim Tuấn

    Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc mang về tấm HCV cử tạ hạng cân 56kg, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật (129kg) và tổng cử (285kg). Tuy nhiên, nếu thử sức với mức cử đẩy 157kg, anh đã có thể nâng cao thành tích.

  • Trong ngày đầu ra quân, karatedo cũng có 2 tấm HCV của Nguyễn Hoàng Ngân ở nội dung đơn nữ kata (biểu diễn) và Lăng Thị Hoa ở nội dung kumite 68kg nữ. Đây là ngày thi đấu đầy cảm xúc, vỡ òa vì ngôi hậu của Hoàng Ngân và tức giận vì bị cướp HCV của đội nữ kata.

    Màn ăn mừng HCV đẫm nước mắt của ‘nữ hoàng kata Việt Nam’

    Trong phần thi chung kết sáng nay, Hoàng Ngân hoàn toàn vượt trội trước trước đối thủ Syafrudtn Yulianti người Indonesia. Cả 4 vị trọng tài đều căng cờ báo chiến thắng dành cho võ sĩ Việt Nam.

    Karatedo Việt Nam bị chủ nhà ‘cướp’ huy chương vàng

    Màn biểu diễn của bộ ba Thu Hà, Thanh Hằng và Hoàng Ngân ở trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ hoàn toàn vượt trội nhưng có tới 4 trong số 5 trọng tài lại quyết định chiến thắng thuộc về VĐV chủ nhà Myanmar.

  • Môn vật với 2 tấm HCV của Cấn Tất Dự (74kg) và Vũ Thị Hằng (48kg) đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 10 cho đội vật VN,vượt chỉ tiêu đề ra (6 HCV) và hơn 2 tấm HCV so với kỳ SEA Games trước.

    Vượt chỉ tiêu HCV, vật Việt Nam khẳng định vị thế số 1

    Sau 5 ngày thi đấu, các đô vật Việt Nam đã xuất sắc đoạt 10 HCV, vượt xa chỉ tiêu đề ra, trở thành môn đoạt nhiều HCV nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam kể từ khi SEA Games 27 diễn ra.

  • Ngày 13/12 đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 tấm HCV ở các môn vật, karatedo, bắn súng, cử tạ.

    Cơn mưa vàng không trọn vẹn với canoeing và bơi

    Vật, karatedo, cử tạ và bắn súng liên tục giành 6 huy chương vàng cho Đoàn Việt Nam, nhưng canoeing, xe đạp, cầu lông và bơi lại có ngày thi đấu không thực sự thành công.

Lịch thi đấu ngày 14/12:

Bắn cung: Thi 70 m cung 1 dây nam nữ (9h) và 50m cung 3 dây nam nữ (14h) vòng loại

Billiards: Mã Minh Cẩm (carom 1 băng ) tứ kết (13h), Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ thi 9 banh nữ (10h)

Thể hình: vòng loại các hạng cân: Phạm Văn Mách (55 kg), Nguyễn Anh Thông (60 kg), Nguyễn Văn Lâm (70 kg)

Quyền anh: 3 võ sĩ tranh chung kết nữ Nguyễn Thị Yến, Lừu Thị Duyên, Hà Thị Chinh, từ 14h

Cờ vua: Nam nữ cờ chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Văn Huy (nam), Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Bích Ngọc (nữ)

Xe đạp: Thi đổ đèo (8h)

Futsal nữ: VN – Thái Lan (15h30)

Karatedo: Thi đấu vòng loại và chung kết kumite Vũ Thị Nguyệt Ánh (50kg), Lê Thị Thùy (55kg), Trần Hoàng Yến Phựơng (61kg nữ), Nguyễn Phi Tuấn (55kg nam) (từ  9h30)

Bi sắt: Đôi nữ Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích và đơn nam Nguyễn Ngọc Thắng tranh vòng loại

Rowing: Đấu loại nhóm A (8h)

Cầu mây: đội tuyển nữ VN gặp Lào (9h) nam gặp Myanmar (15h)

Bắn súng: 10m súng trường nam và 50m súng prone nữ (9h)

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (100m tự do nam, 100m bướm nam), Phạm Thành Nguyên (100m bướm nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (100m ngửa nữ), Ngô Thị Ngọc Quỳnh (100m bướm nữ), Duy Khôi (400m tự do nam), Ánh Viên (100m ngửa nữ), Nguyễn Hữu Việt (100m ngửa nam) (vòng loại 9h, chung kết 18h)

Bóng chuyền: Nữ VN – Myanmar (12h), nam VN – Indonesia (14h)

Cử tạ: Nguyễn Đắc Diệp (69 kg nam), Phạm Thuỳ Dung (53 kg nữ) (12h)

Nhóm PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP