Pháp luật

Người trông vườn bị giết rồi đốt xác ở Tây Ninh

Thấy ông T. đang nằm ngủ trong chòi lá, Nghĩa dùng gậy tre đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Trước khi bỏ trốn, Nghĩa đốt xác để phi tang.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h15 ngày 23/6, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể bị cháy trong chòi lá tại vườn dưa leo ở ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Vườn dưa leo này do ông H.M.L. (44 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) làm chủ.

Nghĩa bị công an bắt về hành vi Giết người. Ảnh: Minh Nhật.


Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là người đàn ông tên T. (ngụ địa phương), giữ vườn dưa leo cho ông L.

Qua điều tra, công an xác định Nghĩa là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Nghĩa khai do mâu thuẫn với ông T. nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 22h ngày 22/6, Nghĩa đi bộ đến chòi dưa leo thì thấy ông T. đang nằm ngủ. Nghĩa cầm gậy tre đánh liên tiếp vào đầu ông T. khiến nạn nhân tử vong.

Nghĩa lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi chất lên người ông T. rồi đốt xác phi tang.

Rạng sáng 23/6, Nghĩa lấy võng, 2 đèn pin, 1 bộ quần áo lao động, áo mưa và thức ăn mang theo để bỏ trốn. Khi đang lẩn trốn tại ấp Long Châu, xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành), Nghĩa bị công an phát hiện bắt giữ.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP