Pháp luật

Người tham dự tòa vỗ tay khi bị cáo được hưởng 24 tháng tù treo

Khi đại diện VKS đề nghị 24 – 27 tháng tù nhưng được hưởng án treo đối với bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ, rất nhiều người tham gia phiên tòa đã vỗ tay hưởng ứng.

gày 24/11, TAND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử vụ án Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ (SN 1991), trú phường Trung Đô, TP.Vinh.

Bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, ngày 11/7, Thơ mở trang mạng xã hội facebook thì thấy nickname Lan Đàm của Đ.T.L.A. (SN 1981), trú TP.Vinh chia sẻ một bài báo với nội dung “Giò me xứ Nghệ: Quảng cáo thịt bê, bên trong... thịt lợn”.

Cho rằng, đoạn chia sẻ của L.A. có mục đích bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Thơ đã nhắn tin hỏi dẫn đến việc 2 bên mâu thuẫn, cãi vã. Tức giận về việc này, vào khoảng 17h30 cùng ngày, Thơ đi xe taxi đến cửa hàng của L.A.

Tại đây, Thơ dùng tay nắm tóc, kéo chị L.A. ra đường đánh, cào cấu khiến nạn nhân bị xây xước, chảy máu vùng mặt. Sau đó, Thơ còn nhặt viên đá đánh vào đầu L.A., rồi lên xe về nhà. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Vinh để chữa trị.

Sau khi ra viện, nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo về vụ việc. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị các vết thương tích gồm: Một vết trầy xước da không rõ hình dài 2cm, rộng 1cm trên đỉnh đầu; một vết sưng tấy hình tròn đường kính 3cm trên trán; 2 vết rách da; 2 vết thâm tím. Kết luận của trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An xác định nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ 11%.

Rất đông người tham gia theo dõi phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi mà cáo trạng nêu, đồng thời xin lỗi bị hại.

Tuy nhiên, người bị hại Đ.T.L.A. cho rằng, sau khi đánh mình, Thơ không một lần đến thăm và tuyên bố không xin lỗi. Sau đó, Thơ còn nhiều lần đăng trên mạng xã hội facebook với nội dung bôi nhọ danh dự mình. Vì vậy, L.A. đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra cho viện Kiểm sát nhân dân TP.Vinh để bổ sung tội Làm nhục người khác đối với bị cáo Thơ.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho hay, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ là nghiêm trọng, gây thương tích người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi sai phạm; bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng; đã nộp vào cơ quan thi hành án số tiền 5 triệu đồng để bồi thường cho bị hại nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào nhân thân của bị cáo thì chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, viện kiểm sát đề nghị 24 – 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nghe thấy vậy, rất đông người tham gia phiên tòa đã vỗ tay hưởng ứng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Trương Ánh Trăng Thơ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường 9,2 triệu đồng cho nạn nhân. Trước đó, Thơ đã nộp vào thi hành án 5 triệu đồng để đền bù cho nạn nhân.

Về việc người bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung tội làm nhục người khác, HĐXX cho rằng chưa đủ cơ sở để xem xét tội danh trên.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP