TP Hà Tĩnh

Nghĩa địa ôtô ở Hà Tĩnh

Hàng chục chiếc xe cũ nát được chủ gara mua về tháo hết máy móc đem bán, chỉ còn trơ ”xác” vứt chỏng chơ trở thành nơi được gọi là “nghĩa địa ôtô” ở Hà Tĩnh.

Nhiều năm qua, khu đất cạnh cầu Nga (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là nơi tập kết của hàng chục ôtô cũ.

Các loại xe tải, công nông, ôtô 16 chỗ hết hạn sử dụng được một chủ gara mua về tháo hết phụ tùng để sử dụng, bán lại; còn vỏ xe vứt chỏng chơ, chờ đem bán sắt vụn.

“Chúng tôi thường gọi là nghĩa địa ôtô, bởi những chiếc xe này đã chết, không thể phục chế”, một người dân địa phương nói.

Vỏ xe đã rỉ sét và bung ra.

Xe cũ để lâu ngày, cỏ dại mọc um tùm bên trong.

Chủ bãi xe muốn bán sắt vụn tất cả số ôtô cũ trong bãi, để lấy chỗ đưa thêm xe “hết đát” về nhưng chưa thoả thuận được giá cả.

“Nghĩa địa ôtô đôi lúc cũng có ích. Khi đi làm đồng gặp mưa, chúng tôi có thể chui vào để trú ngụ”, ông Hải (50 tuổi, trú xã Thạch Long) nói.

Trẻ em ở địa phương thường rủ nhau đến bãi ôtô cũ để chơi đùa.

Ông Nguyễn Phi Trưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Long cho biết, bãi đất tập kết ôtô cũ đã được cấp phép. Thời gian tới chính quyền sẽ nhắc nhở chủ gara sắp xếp lại những ”xác” xe đặt ngoài lề đường, tránh làm mất mỹ quan khu vực này.

Theo Đức Hùng/VnExpress.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP