Pháp luật

Nghi can vụ án mạng nghiêm trọng ở Tân Phú là phụ nữ

Khi thấy công an, nghi can sát hại người phụ nữ hơn 10 nhát dao đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bị khống chế, đưa đi cấp cứu.

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang canh giữ nghiêm ngặt nghi can N.H.L. (SN 1970; ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Bà L. được xác định là đã giết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1968; thường gọi là cô Hiếu ngụ hẻm 339 trên đường Kênh Tân Hóa , quận Tân Phú).

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại bà Nhàn hơn 10 nhát dao, bà L. đã trốn xuống Vĩnh Long ẩn náu. Ngày 23-8, các trinh sát Công an quận Tân Phú xác định được nghi can L. đang ở Vĩnh Long nên đã xuống thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Tuy nhiên, khi thấy công an, bà L. đã uống thuốc diệt cỏ. Ngay lúc này, một trinh sát nhanh chóng khống chế, không cho bà L. tự tử.

Bà L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng trinh sát bị thuốc văng vào miệng và mắt cũng được theo dõi.

Trước đó, sáng 2-8, một người quen của bà Nhàn gọi điện cho bà nhưng bà không bắt máy. Người này đến nhà bà Nhàn thì thấy bà gục chết với hơn 10 nhát dao. Hiện trường vụ án sau đó đã được công an nhanh chóng phong tỏa, để tiến hành khám nghiệm. Bước đầu, công an xác định bà Nhàn bị sát hại nên đã điều tra và xác định bà L. là người ra tay nên lên kế hoạch truy bắt.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP